Chữa bệnh ngoài da bằng nhựa sung

"Có người nói nhựa sung chữa bệnh ngoài da rất tốt, đúng vậy không?".

15.6144
Theo kinh nghiệm dân gian, nhựa sung được dùng để chữa chốc lở, mụn nhọt, phồng nước, sưng vú, tụ máu. Khi dùng, phải rửa sạch chỗ đau, lau khô nước, lấy nhựa sung mới trích bôi trực tiếp vào chỗ đau. Làm như vậy 2 lần/ngày.

Cũng có thể trộn nhựa sung với lá sung non giã nát, đắp lên chỗ tổn thương, hoặc mài củ khúc khắc (thổ phục linh) với nhựa sung thành một hỗn hợp đặc để bôi (đối với mụn chưa có mủ thì đắp kín, nếu vỡ mủ thì đắp hở miệng).

Ở một số vùng, nhân dân còn phết nhựa sung lên giấy bản, rồi dán lên thái dương để chữa nhức đầu, chóng mặt.

AloBacsi.vn
Theo DS Hữu Bảo - Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]