Nghiên cứu này sẽ là nguồn hy vọng mới cho khoảng từ 20% - 40% tổng số
bệnh nhân mắc chứng
trầm cảm nhưng không thể dùng thuốc chống trầm cảm hoặc không thích hợp với
liệu pháp tâm lý. Tổng biên tập
tạp chí Sinh lý Tâm thần học John Krystal nhận định rằng liệu pháp này là bằng chứng mới cho thấy sự công hiệu của biện pháp
kích hoạt xuyên hộp sọ (TMS) đối với chứng trầm cảm. Nghiên cứu nói trên sẽ được đăng trên tạp chí này số ra ngày 1-12.
Đây là nghiên cứu có quy mô rộng. Các nhà khoa học đã thí nghiệm và theo dõi 325 bệnh nhân tại Mỹ, Úc và Canada trong vòng 9 tuần và hầu hết đều cho thấy kết quả khả quan.
Trúc Lâm (Theo AFP)