Chữa bệnh viêm thận và cao huyết áp bằng dưa hấu

"Tôi nghe nói dưa hấu có tác dụng chữa viêm thận và cao huyết áp. Điều đó có đúng không? Cách sử dụng như thế nào?".

15.6154

Theo các nhà khoa học, đường, các muối và proteinase trong dưa hấutác dụng chữa viêm thận và bệnh cao huyết áp. Chất citrulline và argenine có thể làm tăng sự hình thành chất urê trong gan. Vì vậy, những người mắc chứng xơ gan cổ trướng có thể dùng dưa hấu để hỗ trợ điều trị. Sau đây là một số bài thuốc chữa viêm thận và cao huyết áp từ quả dưa hấu:

-Viêm thận cấp: Dùng ruột và vỏ dưa hấu nấu lấy nước để uống. Hoặc: dùng dưa hấu (cả phần vỏ xanh) thái từng miếng nhỏ, ép lấy nước cốt, cô đặc lại thành cao, hằng ngày dùng 1-2 thìa canh, hòa thêm chút nước sôi còn ấm để uống.

- Phù thũng do viêm thận: Vỏ dưa hấu đã phơi khô hoặc sấy khô (tốt nhất là lấy cả vỏ xanh ở ngoài) 40 g, rễ cỏ tranh 40 g, đổ nước vào sắc lấy 300 ml, chia thành 3 lần uống trong ngày.

-Cao huyết áp: Gọt lấy vỏ xanh ở ngoài quả dưa hấu đem phơi khô để dành. Mỗi lần dùng 12 g, thêm 9 g thảo quyết minh. Hai thứ này nấu kỹ, dùng uống thay trà hằng ngày.

AloBacsi.vn
Theo BS Hoàng Xuân Đại - Sức Khỏe & Đời Sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]