Chiều 1/12, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm và lở
mồm long móng, ông Hoàng Văn Năm, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết hiện
chưa cắt được nguồn bệnh
lở mồm long móng lây lan nhanh tại các tỉnh trong thời gian qua.
Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu vẫn do tỷ lệ
tiêm phòng đạt thấp và chưa kiểm soát
tốt khâu vận chuyển
gia súc, kiểm dịch nội địa cũng như qua biên giới.
Trong hai tuần qua, đã có thêm tỉnh
Lạng Sơn xảy ra dịch lở mồm long móng trên địa bàn 3 xã Tô Hiệu, Tân Văn và Ái Quốc với tổng số
gia súc
mắc bệnh đến ngày 24/11 là 32 con.
Ngoài ra, một số tỉnh cũng phát sinh
thêm
ổ dịch mới như Phú Yên,
Hà Giang.
Hiện cả nước còn 15 tỉnh có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày là Quảng Nam, Đắk Lắk, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh,
Gia Lai, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ,
Phú Yên và Lạng Sơn.
Trước tình hình dịch lở mồm long móng diễn ra dai dẳng và có chiều hướng lan rộng, Cục Thú y
đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra tình hình dịch lở mồm long móng tại các địa phương. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để các cơ quan chuyên môn tổng
hợp, đánh giá sát nguyên nhân, cơ chế lây bệnh và tìm các giải pháp
phòng chống
dịch.
Trước mắt, Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh giám sát chủ động đến tận hộ chăn
nuôi nhằm quản lý tốt đàn gia súc mắc bệnh nhưng không tiêu hủy, phát hiện nhanh
và xử lý kịp thời các ổ dịch khi còn ở diện hẹp, đồng thời tập trung mọi lực
lượng thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắcxin lở mồm long móng đạt hiệu quả./.