Tuy nhiên, các nhân viên y tế đã tư vấn: Nếu trẻ đã tiếp xúc với nguồn lây thì tiêm vaccine cũng không có tác dụng, hơn nữa hiệu lực phòng bệnh của vaccine tốt nhất là sau tiêm 2 tuần. Vì vậy, theo TS Hoàng Đức Hạnh - Phó GĐ Sở Y tế Hà Nội - trong tình hình thiếu vaccin tiêm ngừa thủy đậu, cách phòng bệnh tốt nhất là vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn, hạn chế tiếp xúc với người có bệnh; che miệng, mũi khi hắt hơi, ho; không khạc nhổ bừa bãi ra môi trường...

Với những người bị mắc thủy đậu, cần được chăm sóc và có chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, nhất là với trẻ nhỏ, nhằm giúp người bệnh gia tăng sức đề kháng cơ thể, mau khỏi bệnh, phục hồi sức khỏe tốt, tránh ra chỗ đông người để lây lan ra cộng đồng.