Trong đó có nhiều sản phẩm từ cây bắp, đậu nành, khoai tây, cà chua. Do chưa có quy định về dán nhãn thực phẩm biến đổi gien và những loại hàng hóa liên quan đến cây biến đổi gien nên người tiêu dùng không thể nhận biết bằng mắt thường. Hiện Cục ATVSTP đang thu thập thông tin để kiểm chứng, đồng thời đang xây dựng quy chế ghi nhãn đối với thực phẩm này.
Theo ông Andrew W. Speedy, Trưởng đại diện Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc tại VN, chưa có bằng chứng nào cho thấy thực phẩm biến đổi gien gây ngộ độc hoặc nguy hiểm tới sức khỏe người tiêu dùng. Dù vậy, các quốc gia cũng cần phải thường xuyên đánh giá mức độ rủi ro và chất lượng của loại thực phẩm này.
N.Dung