Chữa đau răng cấp tốc tại nhà

15.6709

Mẹo giảm đau răng hiệu quả

Chườm đá lạnh

Theo Vnexpress, dù không có tác dụng chữa trị tận gốc, đá lạnh giúp bạn giảm cơn đau ngay tức thì. Nhiệt độ lạnh của đá sẽ gây tê và giảm sưng. Bạn dùng viên đá lạnh, đặt trực tiếp lên vùng răng, lợi bị đau. Thực hiện 2 hoặc 3 lần mỗi ngày.

Nước chanh

Dùng nước cốt chanh để bôi trực tiếp lên khu vực bị đau trong khoang miệng. Biện pháp này sẽ làm dịu cơn đau dần dần. Trong khi đó, a-xít của chanh lại có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, làm sạch miệng.

Nước muối ấm

Nước ấm có công dụng hạ nhiệt cơn đau hoặc cơ thể mệt mỏi. Khi đau nhức răng lợi, bạn nên súc miệng bằng nước muối ấm thường xuyên. Muối cũng đem lại tác dụng chống khuẩn rất tốt.

Tỏi

Ngoài thói quen nhai một nhánh tỏi vào buổi sáng để giúp răng luôn khỏe mạnh, thì bạn có thể nghĩ tới loại củ này để chữa đau răng cấp tốc. Bạn nghiền nát tỏi, trộn thêm chút muối, rồi đắp lên phần răng, lợi bị đau. Bởi lẽ tỏi và muối đều tiêu diệt vi khuẩn rất hiệu quả.

Gừng

Tương tự như tỏi, gừng cũng có tính kháng viêm và sát trùng cao. Cách làm đơn giản như sau, bạn gọt vỏ, rửa sạch rồi giã nát gừng tươi, đắp trực tiếp lên vùng răng đau. Áp dụng khoảng 2 - 3 lần một ngày.

Hạt tiêu và húng quế

Hai loại gia vị rất quen thuộc trong nhà bếp. Hạt tiêu đen có tác dụng chống sưng viêm còn húng quế hạn chế sự phát triển của rất nhiều vi khuẩn. Nếu bị đau răng, bạn hãy lấy vài lá húng quế, trộn với bột tiêu đen, rồi nghiền nát. Đắp hỗn hợp này lên răng đau, sưng để cảm nhận hiệu quả tức thì.

Nhai lá đinh hương

Sức khỏe & đời sống cho biết thêm, đinh hương ngăn chặn sự nhiễm trùng và vi khuẩn lây lan rất tốt trong giảm đau, kháng viêm. Nhai lá đinh hương này 3-4 lần mỗi ngày, cho đến khi cơn đau giảm đi.

Hành tây

Mặc dù hành tây có mùi khó chịu nhưng nước ép hành tây giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc giảm đau răng và nướu..

Hạt na

Hạt na có tính chất sát trùng, sát khuẩn. Khi bị đau răng bạn có thể đập dập hạt ra lấy nhân, nghiền nhỏ đặt vào hố răng, sẽ có công dụng giảm đau ngay.

Ngâm chè khô với rượu

Bạn có thểm ngâm một dúm chè khô với rượu vào chiếc chén nhỏ. Sau đó lấy hỗn hợp này đắp lên chiếc răng đau. Trong trà đen chứa chất làm se là tamin. Chúng có tác dụng làm giảm sưng và giảm đau tạm thời. Rượu sát khuẩn tốt.

Cần lưu ý, các phương thuốc này chỉ có hiệu quả giảm đau tạm thời chứ không khỏi hẳn bệnh sâu răng và đau răng. Do đó bạn vẫn cần được sự thăm khám của nha sĩ.

Tham khảo thuốc:

: Thúc đẩy tuần hoàn lợi (nướu) ngăn ngừa nguy cơ cao răng và viêm nhiễm gây sâu răng. Giúp khử sạch mùi hôi miệng và cho hơi thở thơm mát. Flour giúp cho răng chắc khoẻ mỗi ngày. Đặc biệt hương bạc hà độ cay nhẹ, thân thuộc, sát trùng nhẹ.

Trà Mi

Nên đọc

Nhi Cao - phòng khám dành cho trẻ em có 10 năm kinh nghiệm, với đội ngũ BS, chuyên gia nhi khoa giỏi và nhiệt huyết. Xin gọi 0923 55 9999 hoặc đến 32 Nguyễn Khang, Cầu Giấy để được tiếp đón.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]