Chưa gắn kết giữa hoa và du lịch

Đà Lạt có hơn 3.900 ha trồng hoa với sản lượng hằng năm khoảng 1,5 tỉ cành hoa các loại. Thế nhưng, ở địa phương này vẫn chưa tận dụng hoa để phát triển du lịch.

15.606


Hoa luôn cuốn hút du khách nên cần tận dụng để phát triển du lịch  - Ảnh: G.B

Tại buổi tọa đàm Hoa và du lịch được Ban tổ chức Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt 2013 tổ chức ngày 28.12, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cũng nhìn nhận một thực tế, các đơn vị lữ hành đưa khách đến các làng hoa, vườn hoa chủ yếu khai thác theo yêu cầu của du khách chứ chưa có quảng bá chuyên sâu hoặc xây dựng chương trình kế hoạch chi tiết về tour này.

Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, Đà Lạt đã có 10 năm diễn ra 5 lần festival hoa nhưng mới chỉ đi nhanh về phát triển diện tích, sản lượng hoa, còn công tác quản lý nhà nước và mô hình du lịch gắn kết với hoa thì rất chậm. “Việc chỉ đạo chưa rõ ràng, chưa gắn kết được hoa và du lịch. Chúng ta chỉ khoanh vùng để khách vào mua vé tham quan là xong. Cần phải làm sao để du khách đi đâu cũng tham quan được, không phải chỉ ở các khu du lịch mà khắp các nơi”, ông Đông nêu ý kiến.

Gia Bình



  

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]