Chữa hói đầu cách nào?

Hiện nay để chữa trị hói đầu, trên thế giới có 2 phương pháp khá hiệu quả là dùng thuốc uống và phẫu thuật.

15.5692

Tôi mới 38 tuổi mà đầu đã bị hói nhiều. Xin bác sĩ cho biết y học có biện pháp gì chữa khỏi hói đầu?

      Nguyễn Văn Khỏe  (Bình Dương)

Hiện nay để chữa trị hói đầu, trên thế giới có 2 phương pháp khá hiệu quả là dùng thuốc uống và phẫu thuật. Thuốc uống là finastéride có tác dụng ngăn không cho chất nội tiết tố nam testosterone biến thành dihydrotestosterone gây rụng tóc. Các nghiên cứu ứng dụng cho thấy: ở nam giới độ tuổi từ 18- 41, hói đỉnh đầu, sau 1 năm uống thuốc thì  86% trường hợp tóc thôi rụng và 48% tóc mọc lại; sau 2 năm có 83% tóc thôi rụng và 66% tóc mọc lại. Còn ở người hói trán, sau 1 năm uống thuốc, mật độ tóc tăng lên.
Thuốc này chống chỉ định với phụ nữ có thai vì thuốc có thể gây dị tật cho cơ quan sinh dục của thai trai.
 Phẫu thuật cấy tóc là lấy các nang lông của tóc từ vùng lành đem cấy lên vùng hói, với mỗi lần có thể cấy được 3.000 sợi trên một diện tích bằng lòng bàn tay. Thêm một thông tin hữu ích nữa là năm 2001, nhóm nghiên cứu của Pháp đã phát hiện ra các tế bào gốc nằm ở chỗ phình của lông có thể tái tạo biểu bì, tuyến bã nhờn và nang lông. Tính chất này sẽ được khai thác để phục hồi những phần da bị hư hại như tổn thương bỏng và sản xuất thuốc chữa chứng rụng tóc gây hói đầu.                      
 
 BS. Nguyễn Minh Hiền
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]