Ca phẫu thuật thực hiện dưới hướng dẫn của bác sĩ Sirintara PonTgpech, Đại học Mahidol - Thái Lan. Theo nhận định của các bác sĩ, đây là ca dị dạng mạch máu hiếm gặp, phát sinh từ khi còn là bào thai.
Bệnh nhân được chữa trị theo phương pháp “Can thiệp nội mạch điều trị dị dạng mạch máu tủy”. Theo đó, các ống nhỏ được luồn từ động mạch đùi đi đến khối dị dạng mạch máu tủy sau đó gây bít tắc và dạng làm xẹp khối dị dạng, ngăn chặn khối này vỡ ra.
Bác sĩ Trần Chí Cường, chuyên khoa hình ảnh học can thiệp thần kinh, Bệnh viện Đại học Y dược, cho biết phương pháp này không để lại sẹo và bệnh nhân có thể xuất viện sau 48 giờ. Bệnh viện sẽ triển khai thường xuyên phương pháp này.
Phương Nghi