Chưa lập gia đình có nên điều trị buồng trứng đa nang?

Hội chứng buồng trứng đa nang chiếm khoảng 6-10% phụ nữ trong tuổi sinh đẻ. Bệnh thường xuất hiện vào tuổi dậy thì, nhưng cũng có thể xuất hiện vào tuổi từ 20 đến 25.

15.5981

Thưa Bác sĩ! Em năm nay 24 tuổi, do kinh nguyệt không đều từ khi dậy thì nên cách đây 2 năm em có đi khám tai bệnh viện phụ sản Hà Nội. Các Bác sĩ ở đây đã siêu âm và làm xét nghiệm nội tiết và cho em biết em bị buồng trứng đa nang và có dùng thuốc nội tiết một thời gian. Bác sĩ có thể cho em hỏi là em có thể biết được tình trạng phát triển của các nang trứng không và nếu em chưa lấy chồng thì liệu việc điều trị có mang lại kết quả không hay em lên lấy chồng rồi mới điều trị ạ? Em xin cảm ơn!

TS. Vũ Thị Lừu - Chuyên khoa Nội - Tiêu hóa - Bệnh viện E trả lời:

Chào bạn!

Hội chứng buồng trứng đa nang là rối loạn liên quan đến mất cân bằng hoóc-môn và kháng insulin, gây nên rất nhiều triệu chứng. Biểu hiện ban đầu của hội chứng buồng trứng đa nang là kinh nguyệt không đều, thường là thưa và kéo dài, máu kinh thất thường, ít. Sau 2 - 3 năm kể từ lần hành kinh đầu tiên, nếu kinh nguyệt vẫn không đều, cần nghĩ nhiều đến hội chứng này. Nếu đúng là đa nang buồng trứng, các nang trứng sẽ tích tụ dần nội tiết tố, làm thay đổi đáng kể tình trạng nội tiết ở người phụ nữ. Nồng độ hoóc-môn nam trong cơ thể tăng lên, khiến lông phát triển giống như nam giới (mọc ria mép, lông mày rậm, lông chân, lông bụng nhiều).

Đa nang buồng trứng gây ra do tình trạng rối loạn nội tiết

Việc điều trị hội chứng buồng trứng đa nang có chỉ định ngay ở các trẻ vị thành niên vì nếu khám và điều trị muộn, biểu hiện của hội chứng ngày càng điển hình, làm việc điều trị khó khăn và ít hiệu quả. Thông thường việc khám và điều trị có khác nhau ở những phụ nữ muốn và chưa muốn có thai, nhưng cùng chung một nguyên tắc là gây phóng noãn. Trường hợp của bạn có thể được điều trị bằng thuốc kích thích phóng noãn. Bạn nên điều trị sớm nhất là trước khi lấy chồng vì hội chứng này có ảnh hưởng tới việc mang thai của bạn sau này.

Chúc bạn mạnh khỏe!

Cháu chào Bác sĩ! Cháu đang là sinh viên năm cuối, chưa quan hệ tình dụng, nhưng cháu thấy cháu có một số dấu hiệu của đa nang buồng trứng như: nhiều lông, béo bụng, kinh nguyệt hàng tháng không ra cố định vào khoảng thời gian nào, cháu cũng bị viêm da. Cháu sợ cháu chưa lập gia đình thì đi khám cũng không tốt. Bác sĩ cho cháu hỏi, cháu có cần phải đến bệnh viện để kiểm tra xem mình có thực sự mắc bệnh này và điều trị luôn không ạ? Cháu cảm ơn Bác sĩ!

ThS. Nguyễn Kiên Cường - Y học Dự phòng - Viện Y học dự phòng Quân đội trả lời:

Chào cháu!

Với các biểu hiện cháu mô tả thì có thể nghi ngờ nhưng không có cơ sở để nói rằng cháu bị bệnh buồng trứng đa nang. Việc chấn đoán bệnh buồng trứng đa nang không quá khó khi cháu có các biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt, rậm lông, béo phì… và quan trọng nhất là hình ảnh buồng trứng trên siêu âm cho thấy buông trứng lớn và có nhiều nang nhỏ. Khuyên cháu đi khám chuyên khoa và siêu âm buồng trứng để được chẩn đoán và điều trị.

Chúc cháu mạnh khỏe!

Tham khảo thuốc:

Lactacyd Fh 250ml: Vệ sinh phụ nữ, đặc biệt trong thời kỳ hành kinh và sau sanh. Phòng ngừa & điều trị hỗ trợ viêm âm đạo, huyết trắng, viêm âm hộ, ngứa âm hộ.

Trà Mi

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]