Thời gian qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa
tin về việc phát hiện virut Hanta trên chuột cống ở thành phố Hồ Chí Minh có thể
gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Và thực tế, đã có một trường hợp nhập viện
điều trị với những triệu chứng nguy kịch. Tại đồng bằng sông Cửu Long, dù chưa
phát hiện bệnh nhân nhiễm virut Hanta từ chuột nhưng thói quen sử dụng thịt chuột
làm thức ăn cũng như bày bán chuột sống trong nội ô thành phố là những nguy cơ
tiềm ẩn có thể lây lan nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm.
N
ằm
cạnh đường Quang Trung, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điểm bán chuột sống
này đã tồn tại nhiều năm qua. Khi có yêu cầu, người chủ sẽ đáp ứng bằng cách
làm thịt tại chỗ. Phụ phẩm như đầu, da được cho vào bọc, còn nước rửa thì được
đổ thẳng xuống miệng cống. Trước thông tin chuột bị nhiễm virut Hanta gây ảnh
hưởng đến sức khỏe con người, chủ của những điểm bán chuột này vẫn bình thản
như không. Ông Nguyễn Thanh P. - Người bán chuột ven đường ở TP. Cần Thơ cho biết:
“Tôi bán chuột từ khoảng 3 năm nay rồi, tui bị cắn hàng ngày, có khi một ngày bị
cắn 2 - 3 lần cũng không sao. Chuột cắn chỉ bị ra máu chút đỉnh thôi, tui bị cắn
hàng chục lần mà có bị sốt, bị sao đâu?. Ông Lê Thành Dũng, một người bán chuột
khác cho biết, chuột cắn mà bị bệnh thì đã không còn đứng đây mà bán hàng...
Một thương lái đang vận
chuyển chuột về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để tiêu thụ.
Tại các vùng quê hay dọc
theo một số tuyến đường ở nội ô thành phố Cần Thơ, không khó để bắt gặp những
điểm bán chuột như thế này. Hầu hết họ đều sử dụng tay không, tiếp xúc với chuột
mỗi ngày. Trong khi đó, công tác cảnh báo virut Hanta lây qua người ở đồng bằng
sông Cửu Long chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo và người dân vẫn coi như chuyện ở
đâu đâu.
Sự chủ quan của người
dân là thế, nhưng theo khuyến cáo của ngành y tế, bệnh do virut Hanta gây ra có
thể gây sốt cao, suy thận dẫn đến tử vong. Giữa tháng 10 vừa qua, ở thành phố Hồ
Chí Minh, cơ quan y tế cũng đã phát hiện trường hợp nhiễm bệnh. Tại Đồng bằng
sông Cửu Long, dù chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm bệnh nhưng theo ThS. Lê Công
Hành, Phó Trưởng Bộ môn Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nguy cơ
lây nhiễm là hoàn toàn có thể xảy ra, theo BS. Lê Công Hành, người tiếp xúc trực
tiếp với chuột bệnh, chẳng hạn như có thể tiếp xúc với nước bọt của chuột, hay
bị chuột cắn, hoặc là người ta tiếp xúc với môi trường nhiễm phải phân chuột,
nước tiểu chuột thì sẽ khởi phát thành bệnh. BSCKI. Trần Văn Tuấn - Trưởng khoa
Kiểm soát dịch bệnh và vắc-xin sinh phẩm Trung tâm Y tế dự phòng TP. Cần Thơ
cho biết, trước tình trạng này, chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân, khi tiếp
xúc với chuột cần phải đeo găng tay, đeo khẩu trang hoặc mang ủng để tránh chuột
cắn, tránh lây bệnh.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, có hàng trăm loại
virut nguy hiểm sống ký sinh trên mình chuột. Tuy nhiên, do tập quán sử dụng
chuột làm thức ăn nên chuột vẫn được bày bán công khai tại các khu dân cư. Nguy
hiểm hơn là cả người bán, người mua đều vô tư tiếp xúc mà không đeo găng tay
hay khẩu trang bảo hộ. Nguy cơ lây nhiễm những loại dịch bệnh trong đó có virut
Hanta hoàn toàn có thể xảy ra từ những điểm bán chuột như thế này.
Mạnh Hà