Chữa sưng, ngứa "súng" bằng... bèo cái

Những quý ông bị chứng ngứa và sưng đầu dương vật có thể cải thiện tình trạng này bằng cách sử dụng bèo cái theo phương pháp Đông y.

0

Bèo cái (còn có tên là bèo tai tượng hay bèo ván) vị nhạt, hơi cay, tính mát, không độc, có tác dụng trừ phong nhiệt, làm ra mồ hôi, tiêu độc, tiêu thũng, trị hen suyễn, thận hư, mẩn ngứa

Trị chứng phong nhiệt, đau mắt, sưng đầu, sưng mặt, nổi mẩn ngứa khắp người: Lấy bèo cái bỏ rễ 30 gr, bạc hà 30 gr, kinh giới 30 gr. Sắc kỹ lấy nước uống, đồng thời xông lên người rất tốt.

Trị chứng tụ độc, sưng cứng nổi đỏ đau nhức ở người: Lấy bèo cái rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước bôi lên, hoặc bèo cái giã nát trộn với lòng đỏ trứng gà đắp lên cục sưng sẽ khỏi. 
 

Cây bèo cái giúp chữa nhiều bệnh.

Trị chứng ngứa đầu dương vật, sưng đầu dương vật: Lấy bèo cái phơi khô, tán bột, mỗi lần uống 8 gr với rượu đã ngâm với đậu đen. Đồng thời dùng bèo cái sống nấu kỹ, chắt lấy nước đặc ngâm, rửa dương vật sẽ khỏi.

Trị chứng nổi mụn ở thanh niên: Lấy 200 gr bèo cái, 40 gr phòng kỷ, sắc kỹ lấy nước đặc rửa mặt. Đồng thời giã nát bèo cái xát lên mặt ngày 4 - 5 lần.

Trị chứng eczema (chàm): Lấy bèo cái rửa sạch, giã nát cùng ít muối đắp lên chỗ bị chàm, ngày một lần. Làm liền 10 ngày sẽ đỡ.

Theo BS Nguyễn Thu Hiền
Báo Đất Việt
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]