Chữa trĩ 5 năm mới phát hiện ung thư trực tràng giai đoạn muộn

Suốt 5 năm, bệnh nhân đi cầu ra máu mà chỉ uống thuốc điều trị bệnh trĩ. Đến khi nội soi phát hiện ung thư đại tràng thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, di căn lên phổi.

15.6014
Trong phòng bệnh của khoa nội 4, BV Ung Bướu TPHCM, anh N.H.H (27 tuổi) mệt mỏi nằm truyền dịch điều trị ung thư giai đoạn cuối và chia sẻ những nuối tiếc đáng lẽ ra, bệnh của anh sẽ không nghiêm trọng đến thế.
Anh H. quê ở Ninh Bình, năm 2005 đã có triệu chứng đi cầu ra máu. Anh đến bệnh viện tỉnh, bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh trĩ, kê toa thuốc cho anh. Thời gian tiếp theo, anh chuyển đến TPHCM học đại học ngành kế toán rồi đi làm, chung sống 5 năm với bệnh bằng những toa thuốc trị bệnh trĩ. Anh kể: “Các bác sĩ thăm khám cho tôi đều chẩn đoán tôi bị trĩ nội vì không thấy búi trĩ sa ra ngoài. Không ai nghĩ đến bệnh ung thư vì tôi còn quá trẻ, cũng không ai chỉ định tôi làm nội soi”.
 
Bệnh nhân N.H.H. còn quá trẻ nên các bác sĩ không nghĩ đến khả năng anh bị ung thư trực tràng

Năm 2009, không chỉ đi cầu ra máu mà anh H. còn đau đớn và sụt cân, kết quả nội soi, sau đó sinh thiết cho thấy anh bị bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 3.

Tại BV Ung Bướu TPHCM, anh được hóa trị, xạ trị, phẫu thuật cắt nối ruột. Bệnh lui nhưng 1 năm sau, anh H. chụp CT và MRI toàn thân, phát hiện ung thư di căn lên phổi. Lúc này, vì tâm lý chán nản với việc nằm viện dài ngày, lại không thấy triệu chứng gì nghiêm trọng nên anh H. tự ý bỏ điều trị, tiếp tục đi làm.

Tới tháng 8/2013, anh H. bị sút cân nhanh, ho nhiều và tràn dịch phổi nên phải nhập viện BV Ung Bướu điều trị đến nay. Điều nuối tiếc nhất của anh H. và gia đình chính là giai đoạn 5 năm điều trị bệnh trĩ, giá mà anh được làm xét nghiệm sớm để phát hiện ung thư thì bệnh tình sẽ không đến nỗi nào.

Qua trường hợp này, BS Trần Nguyên Hà, trưởng khoa Nội 4, BV Ung Bướu TPHCM cho biết: “Phần lớn ung thư ruột già (bao gồm đại tràng và trực tràng) thường gặp ở lứa tuổi 50 trở lên. Tuy nhiên, bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Hiện nay, cùng với ung thư vú ở phụ nữ và một số ung thư khác, ung thư đại-trực tràng đang gia tăng về xuất độ và có xu hướng trẻ hóa, nhất là ở những người có nguy cơ cao như có tiền sử gia đình (trong gia đình có người bị ung thư ruột già), bản thân hoặc gia đình bị bệnh đa polyp ruột già, viêm loét đại tràng mạn tính, bệnh Crohn hoặc do chế độ ăn nhiều chất béo, thịt đỏ nhưng lại quá ít chất xơ từ rau quả, trái cây… Do đó, khi thấy các triệu chứng ở đường ruột kéo dài hoặc tái đi tái lại, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa (tiêu hóa, ung bướu) nội soi trực tràng để rà tìm ung thư”.

Nguồn: Dân trí

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]