Các nhà khoa học ở Đại học Johns Hopkins nêu ý tưởng thu tế bào gốc trung mô từ mô mỡ rồi tiêm trực tiếp vào não. Hiện tại, họ đã thử nghiệm trên chuột với kết quả khả quan, kéo dài thêm cuộc sống của chúng.

Theo họ, có thể áp dụng phương pháp này cho người sau khi cắt bỏ khối u (glioblastomas). Phương pháp này sẽ giúp tiêu diệt những tế bào ung thư còn sót lại trong những vùng sâu của não. 
Các tế bào gốc trung mô có thuộc tính đáng kinh ngạc là chúng có thể tìm ra những tế bào ung thư và những tế bào bị tổn thương. Và các nhà khoa học đã thay đổi các tế bào gốc trung mô buộc chúng phải tiết ra protein BMP4, giúp điều tiết sự phát triển của phôi thai và kiềm chế các quá trình phát triển khối u. 
Thí nghiệm cho thấy, tiêm các tế bào giúp kìm hãm sự phát triển và di căn của khối u, ung thư trở nên kém ác tính hơn. Nói chung, những con chuột được tiêm có thể sống được 76 ngày, còn nhóm đối chứng không tiêm chỉ sống được 52 ngày. Các tế bào được tiêm, khi vào cơ thể, nhẹ nhàng tiến đến khối u và giải phóng tác nhân thuốc.

Hiện nay, những bệnh nhân bị u não thường được hóa trị, xạ trị hoặc phẫu thuật, và ngay cả trong trường hợp kết hợp cả 3 phương pháp trên cũng chỉ kéo dài sự sống được 18 tháng, kể từ khi chẩn đoán.

Vũ Trung Hương (theo Clinical Cancer Research)