Chùm ảnh độc đáo: Rộn ràng Trung thu khắp vùng châu Á

Người dân Thái Lan gọi Tết Trung thu là “lễ hội trăng” trong khi người dân Campuchia lại là lễ “bái nguyệt”... Với mỗi quốc gia, Trung thu lại mang một nét riêng độc đáo.

15.5953
Tết Trung Thu hay còn gọi là Chuseok tại Hàn Quốc là một lễ hội thu hoạch lớn và thường được tổ chức từ những đêm trước ngày rằm và chỉ kết thúc sau ngày 15/8 âm lịch. Người Hàn Quốc sử dụng các sản phẩm mới thu hoạch như thịt, cá, các loại rau, hoa quả, bánh gạo... để chế biến nhiều món ăn kính dâng lên tổ tiên. Bánh songpyeon là món không thể thiếu trong ngày lễ Chuseok. Nó thể hiện sự sum vầy, yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: IC
Tết Trung thu là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Trung Quốc, đánh dấu mùa thu hoạch kết thúc. Theo truyền thống, các thành viên trong gia đình và bạn bè sẽ cùng nhau ngắm trăng và “phá cỗ”. Nhiều hoạt động cũng diễn ra trong dịp này như thả đèn lồng, trả lời câu đố, thưởng thức rượu vang hay xem thủy triều ở các khu vực ven biển. Ảnh: IC
Người gốc Hoa tại Singapore tổ chức lễ Trung thu với nhiều hoạt động như xem múa rồng, du lịch vườn, thả đèn hoa đăng, thưởng thức bánh Trung thu cùng gia đình, bạn bè. Người dân hòa vào không khí náo nhiệt tại nhiều con phố tràn ngập lồng đèn. Ảnh: IC
Trung thu tại Malaysia diễn ra rộn ràng với nhiều hoạt động như ngắm trăng, thưởng thức bánh Trung thu, rước đèn lồng và kiệu hoa mô hình chị Hằng, tiên nữ. Ảnh: IC
Trung thu hay Chuseok là một trong số những lẽ hội truyền thống quan trọng nhất ở Triều Tiên. Vào dịp này, các gia đình nấu bánh songpyeon và cùng thưởng thức. Người dân cũng thường tới nghĩa trang để thắp hương những người thân quá cố. Ảnh: IC
Ở Nhật Bản, người dân gọi Tết Trung thu là Tsukimi hoặc Otsukimi (có nghĩa là “ngắm trăng”). Truyền thuyết về dịp lễ này tại đất nước mặt trời mọc gắn với hình ảnh Thỏ Ngọc. Người dân thường ăn bánh bao Tsukimi dango (bánh mặt trăng). Mọi người sẽ mặc trang phục truyền thống để tới Chùa lễ Phật. Ảnh: IC
Người dân Campuchia tổ chức lễ hội “bái nguyệt” vào ngày 15 của tháng 7 và 8 hàng năm, khi trăng lưỡi liềm xuất hiện. Họ chuẩn bị lễ vật gồm hoa tươi, súp sắn, gạo dẹt và nước mía từ sáng sớm. Vào buổi tối, khi mặt trăng nhô lên đầu cành cây, mọi người thành tâm bái nguyệt. Sau nghi lễ, người lớn sẽ đút gạo dẹt vào miệng trẻ con cho tới khi không nhét được thêm nữa mới thôi. Ý nghĩa của tục tục lệ này là cầu viên mãn và những điều tốt đẹp. Ảnh: Blogspot
Người dân Thái Lan gọi Tết Trung thu là “lễ hội trăng”. Tất cả mọi người từ già đến trẻ, con trai hay con gái đều tham gia vào các nghi thức thờ cúng mặt trăng. Họ sẽ cùng cầu phước cho nhau trước bàn thờ Phật Bà Quan Âm và 8 vị thần bất tử của Đạo giáo trong truyền thuyết Trung Quốc. Những trái đào và bánh trung thu là những lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ vào dịp này. Ảnh: Blogspot
Tết Trung thu thực sự là một ngày hội của trẻ em Việt Nam. Các em sẽ tham gia nhiều hoạt động như rước đèn, ca hát, cùng nhau "phá cỗ" và đón chị Hằng. Không khí Trung thu tại các con phố luôn nhộn nhịp với lồng đèn muôn hình vạn trạng và đủ màu sắc. Ảnh: Vietnamtourism

Theo Zing
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]