Chùm ảnh: Tìm giải pháp cải thiện khả năng học hỏi của trẻ

(GDVN) - Những thắc mắc, những băn khoăn của nhiều ông bố, bà mẹ có con nhỏ chuẩn bị đi học đã được giải đáp thỏa đáng trong buổi Tọa đàm “Giải pháp cải thiện khả năng học hỏi của trẻ” do Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức. Các chuyên gia dinh dưỡng, tâm lý đã chia sẻ những kinh nghiệm, những kiến thức nhằm giúp các phụ huynh hiểu được nguyên nhân, biểu hiện và giải pháp trong vấn đề trẻ mất tập trung…

15.5734
Buổi Tọa đàm do Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức, đây là hoạt động mang tính chuyên đề thường xuyên của báo. Trong thời gian tới chắc chắn sẽ có thêm nhiều các cuộc trao đổi, tọa đàm, hội thảo khác liên quan tới giáo dục.


Ông Nguyễn Tiến Bình – Tổng biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chia sẻ, với mong muốn cho con em mình học ở những môi trường chất lượng cao đã có không ít phụ huynh đầu tư cho trẻ học trước, làm toán sớm. Tuy nhiên, những ý nghĩ vô tình đó đã cướp mất tuổi thơ của các em.



Buổi tọa đàm thu hút nhiều bà mẹ trẻ tham gia với mong muốn trang bị những kiến thức cần thiết về nuôi dạy trẻ.












Buổi tọa đàm có sự hiện diện của các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý giáo dục, dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của trẻ. Trong ảnh là hai chuyên gia PGS. TS Nguyễn Thị Lâm – Viện phó Viện dinh dưỡng Quốc Gia và TS Lê Văn Hảo (Viện Tâm lý học Việt Nam ).



Có bà mẹ mang con tới cuộc tọa đàm nhờ các chuyên gia phân tích tâm lý của trẻ.






Các bà mẹ trẻ tại buổi tọa đàm cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con.



Nhiều mẹ rất hào hứng khi được các chuyên gia chia sẻ nhiều phương pháp dạy trẻ hữu ích.









Chuyên Tâm lý, TS Lê Văn Hảo (Viện Tâm lý học Việt Nam) là người nhận được nhiều câu hỏi nhất trong buổi Tọa đàm.



Các bà mẹ trẻ chăm chú lắng nghe những ý kiến chia sẻ từ các chuyên gia.



Ghi chép đầy đủ các ý kiến của chuyên gia trong suốt buổi tọa đàm.



Nhiều câu hỏi thắc mặc giải đáp chi tiết.



Buổi Tọa đàm còn có sự tham dự của các ông bố.





0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]