Chứng bệnh Parkinson có thể phòng ngừa không, BS ơi?

Bố tôi năm nay tôi 74 tuổi, sức khỏe bình thường nhưng thời gian gần đây khi cầm nắm đồ thấy tay bị run.

15.6042

Có phải bố tôi có triệu chứng bệnh Parkinson không? Liệu có biện pháp nào chữa trị sớm hay ngăn chặn tình trạng bệnh nặng hơn không BS? Xin BS tư vấn giúp.

(Hoài Lê - Nam Định)

Ảnh minh họa

Chào bạn,

Bệnh Parkinson là một bệnh do thoái hóa hệ thần kinh gây ra, bệnh biểu hiện đặc trưng bằng các cử động bị chậm chạp, cứng đờ, run và rối loạn về thăng bằng. Người ta vẫn chưa biết được căn nguyên chính xác của bệnh Parkinson.

Hiện tại chưa có phương pháp điều trị triệt để bệnh Parkinson nhưng những phương pháp điều trị vẫn có thể giúp các dấu hiệu của bệnh thuyên giảm. Ban đầu, có thể không cần bất kỳ phương pháp điều trị nào khi các triệu chứng còn nhẹ. Bác sĩ đơn giản chỉ theo dõi tiến trình và xem các dấu hiệu có chuyển biến như thế nào.

Khi bệnh bắt đầu có dấu hiệu xấu đi, các bác sĩ sẽ kê một số loại thuốc nhằm làm chậm lại các triệu chứng. Điều trị bệnh Parkinson căn bản là dựa vào thuốc và luyện tập phục hồi. Cũng có thể phải phẫu thuật não cho một vài trường hợp đã được chọn lọc. Khi bệnh nặng dần, thì phải điều chỉnh lại số lượng thuốc và số lần uống thuốc.

Nhìn chung, tốt nhất bạn nên đưa bố đến chuyên khoa thần kinh tại các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị phù hợp, ngăn chặn sớm quá trình tiến triển bệnh.

Thân mến.

DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng NattoEnzym.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]