Chung khảo giải Tên sách kỳ quặc

6 đầu sách sở hữu những cái tên ngộ nghĩnh nhất đang tranh giải Oddest Book Title 2009 do tạp chí The Bookseller tổ chức. Đây là năm thứ 31 diễn ra giải thưởng này.

15.5454

Hà Linh - 

Philip Stone, đại diện của The Bookseller, cho biết: "Năm nay chúng tôi nhận được rất nhiều đề cử nên thật khó để chọn top 6. Và 6 cũng dường như là con số quá khiêm tốn nên những tên sách không kém phần lạ tai như Excrement in the Late Middle Ages (Phân thời Trung Cổ) hay All Dogs Have ADHD (Bọn chó đều bị rối loạn sự chú ý) đã bị gạt ra ngoài".

Trang bìa một cuốn sách vào chung khảo.

Danh sách chung khảo gồm:

- Baboon Metaphysics (Siêu hình học khỉ đầu chó) - Dorothy Dorothy L Cheney và Robert M Seyfarth

 - Curbside Consultation of the Colon (Sự tham khảo Curbside của dấu hai chấm) - Brooks D Cash

- The Large Sieve and its Applications (Cái sàng bự và công dụng của nó) - Emmanuel Kowalski

- Strip and Knit with Style (Phong cách với sợi len và dải vải) - Mark Hordyszynski

- Techniques for Corrosion Monitoring (Kỹ thuật gặm mòn bộ phận điều khiển) - Lietai Yang

- The 2009-2014 World Outlook for 60-milligram Containers of Fromage Frais (Toàn cảnh thế giới 2009 - 2014 về những hộp bánh kem 60 milligram.

Giải Oddest Book Title đầu tiên thuộc về cuốn Proceedings of the Second International Workshop on Nude Mice (Biên bản Hội thảo quốc tế lần hai về chuột khỏa thân). Năm ngoái, giải thuộc về If You Want Closure In Your Relationship, Start With Your Legs (Nếu muốn kết thúc mối quan hệ, hãy bắt đầu với cặp giò của bạn).

Giải năm nay sẽ được công bố vào 27/3.

(Nguồn: MC)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]