Chủng muỗi ngăn chặn sự lây truyền bệnh sốt rét

15.6014
Các nhà khoa học thuộc Đại học Arizona, Mỹ vừa tuyên bố đã nghiên cứu thành công một chủng loại muỗi mới có thể ngăn chặn sự lây truyền bệnh sốt rét.

Các nhà khoa học cho biết, chủng muỗi mới mà họ nghiên cứu có mang một loại gen mới có tác dụng giúp không lây truyền bệnh sốt rét sang người. Nếu như đưa chủng loại muỗi mới này vào khu vực có bệnh sốt rét, sự truyền nhiễm của căn bệnh chết người này sẽ được khống chế hiệu quả.

Các nhà khoa học giải thích, không phải tất cả các loài muỗi đều truyền bệnh sốt rét, chỉ có muỗi cái mới mang mầm bệnh, hơn nữa thông thường đến cuối đời chúng mới lây truyền bệnh sốt rét sang con người.

Vì thế, các nhà khoa học đã tiến hành cấy một loại gen mới vào cơ thể muỗi để đẩy nhanh tốc độ hoạt động của enzyme Akt, bởi enzyme này có thể tăng cường sức miễn dịch của loài muỗi và chống chọi với ký sinh trùng sốt rét.

Ngoài ra, loại gen mới này còn có thể rút ngắn tuổi thọ của muỗi, hạ thấp tỷ lệ lây truyền của chúng. Các nhà khoa học cho biết, thí nghiệm cho thấy, các loài muỗi được cấy gen mới đều mất đi khả năng truyền nhiễm bệnh sốt rét.

Trước mắt các nhà khoa học đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất đó là làm thế nào để sử dụng chủng muỗi mới này thay cho loài muỗi truyền thống, hơn nữa phải thuyết phục được mọi người thừa nhận sự tồn tại của loài muỗi mới này./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]