Chúng ta đã phụ thuộc vào điện thoại di động như thế nào

BizLIVE - Công ty chuyên nghiên cứu thông tin về điện thoại di động Flurry nói, mọi người ngày một dành nhiều sự quan tâm cho điện thoại di động của họ. Tweet

15.5911

Smartphone, thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.

Flurry đã theo dõi 500.000 ứng dụng trên khoảng 1,3 tỷ thiết bị xem mức độ thường xuyên mà các ứng dụng này được mở hàng ngày, nhằm đánh giá sự phụ thuộc của người dùng vào loại thiết bị đã rất phổ biến ngày nay này.

Flurry cho biết, trung bình một người dùng mở ứng dụng 10 lần một ngày. Theo công ty này, một người được cho là “con nghiện” điện thoại di động nếu mở một ứng dụng từ 60 lần hoặc hơn trong một ngày. Nếu như tại thời điểm tháng 3/2013, số người dùng bình thường (mức trung bình) là 639 triệu, thì đến tháng 3/2014, con số này là 784 triệu (xem thêm biểu đồ bên dưới).

Phân tích còn tiết lộ, số người phụ thuộc quá nhiều vào các ứng dụng di động đang tăng nhanh hơn số người chỉ mở ứng dụng ở mức trung bình (55% và 123%). Điều này có nghĩa, con người đang “nghiện” smartphone ngày một nặng hơn.

Theo Business Insider

CẨM THỊNH / Theo Business Insider

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]