Chụp ảnh "tự sướng" nhiều dễ mắc bệnh về tâm lý

Chụp ảnh selfie và chia sẻ trên mạng xã hội quá đà với nam giới có thể dẫn đến rối loạn về tính cách, xu hướng tự mãn hay bốc đồng.

0

Dự án của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Ohio (Mỹ) cho biết, những nam giới chụp nhiều ảnh "tự sướng" dễ mắc bệnh về tâm thần. Trong khi đó những người dành nhiều thời gian để chỉnh sửa ảnh trước khi chia sẻ trên mạng xã hội có xu hướng yêu bản thân thái quá.


Chụp ảnh "tự sướng" và chia sẻ trên mạng xã hội đặc biệt phổ biến trong giới trẻ. Ảnh minh họa.

Khảo sát với 800 người đàn ông trong độ tuổi 18 - 40, dự án đứng đầu là nhà nghiên cứu Jesse Fox đã tìm hiểu về cách sử dụng mạng xã hội hay thói quen đăng ảnh của họ. Kết quả là nam giới "nghiện selfie" và chia sẻ ảnh nhiều dễ gặp vấn đề rối loạn nhân cách.

"Không ngạc nhiên khi đàn ông selfie rất nhiều và dành không ít thời gian để chỉnh sửa ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên vấn đề này được khẳng định thông qua một nghiên cứu", Fox cho biết.

Những người đàn ông chụp ảnh tự sướng nhiều và đăng lên mạng xã hội có khuynh hướng tự mãn và một phần biểu hiện trong tâm lý. Họ thường nghĩ rằng mình hấp dẫn hơn về ngoại hình hay thông minh hơn những người khác. Trong khi đó, có những người bất an về tính cách, thiếu đồng cảm và có xu hướng bốc đồng.

Nhóm nghiên cứu khẳng định rằng không phải tất cả những người đàn ông chụp ảnh tự sướng và chia sẻ nhiều sẽ gặp các vấn đề trên. Tuy nhiên họ có nguy cơ cao hơn mức trung bình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]