Chuyên gia mách bạn cách điều trị khi trẻ sổ mũi

(Kiến Thức) - Khi trẻ sốt nhẹ, mẹ chỉ cần theo dõi, nếu sốt cao trên 38,5 độ C thì cho uống thuốc hạ sốt...

15.6014
Hỏi: Con tôi 8 tháng tuổi. Hai hôm nay cháu bị chảy nhiều mũi, hơi sốt (sốt chưa đến 38,50). Tôi rất lo lắng sợ cháu chuyển nặng sang viêm phế quản và viêm phổi. Tôi có nên nhỏ Nemydexan cho cháu không? Và khi nào thì nên dùng kháng sinh cho cháu? - Nguyễn Thị Thu Huế (Thái Nguyên).
 Ảnh minh họa.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai: Khi trẻ sốt nhẹ, mẹ chỉ cần theo dõi. Nếu trẻ sốt cao trên 38,5 độ C thì cho uống thuốc hạ sốt. 
Việc nhỏ Nemydexan hay bất cứ thuốc gì là không cần thiết vì chưa rõ trẻ bị làm sao; nhiễm virus hay dị ứng... (theo thông tin bạn nói thì có khả năng bé bị nhiễm virus). Điều bạn cần làm bây giờ là nhỏ mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý thường xuyên để làm thông đường thở. Nếu vẫn chưa yên tâm, bạn đưa cháu đi khám để bác sĩ xem trực tiếp. 
Rất khó trả lời cho bạn là khi nào nên dùng kháng sinh bởi việc dùng kháng sinh là do bác sĩ quyết định, trên cơ sở khám trực tiếp; bà mẹ không thể dựa vào dấu hiệu lâm sàng để chẩn đoán con bị bệnh gì, giai đoạn nào và quyết định dùng kháng sinh. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]