Chuyên gia nhận định về U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc

Trước trận đấu mở màn vòng bảng U19 châu Á giữa U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc, một vài chuyên gia của bóng đá Việt Nam đã có những nhận định về kết quả trận đấu.

15.5781

- Ông Nguyễn Văn Vinh (Cựu Cố vấn kỹ thuật CLB HAGL):

“Thời gian qua, U19 Việt Nam đã có bước tiến nhanh về chuyên môn. Nền tảng thể lực cũng đã được cải thiện mà có thể thấy rõ điều đó trong trận chung kết giải U19 ĐNÁ 2014 thua 0-1 trước U19 Nhật Bản. Ở trận đấu đó, chúng ta đã thể hiện được hết những ưu điểm của mình kể cả về mặt tinh thần và chuyên môn, làm hài lòng người hâm mộ. Một điểm nữa tôi muốn nói thêm là U19 Việt Nam đã khẳng định được khả năng trước U19 Australia có thể hình, thể lực tốt hơn. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để tin các học trò HLV Graechen có thể làm được một điều tương tự trước U19 Hàn Quốc”.

- HLV Phan Thanh Hùng (Cựu HLV ĐT Việt Nam, nguyên HLV trưởng CLB T&T Hà Nội):

“Và để chế ra “hồ”, thì đã có “thợ cả” Graechen. HLV Graechen tự tin đề ra mục tiêu vào đến bán kết, thì không hẳn đá “võ mồm”. Biết đâu U19 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ ở trận ra quân. Giả sử U19 Việt Nam có bại trận thì đó cũng là việc bình thường. U19 Việt Nam là một tập thể tốt, đồng đều nhưng mới chỉ là thành công bước đầu-sản phẩm của một trung tâm đào tạo (Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG) mà thôi”.

- HLV Trần Công Minh (Cựu tuyển thủ QG Việt Nam, nguyên HLV trưởng CLB Đồng Tháp):

“Tôi cho rằng tại VCK U19 châu Á, U19 Hàn Quốc sẽ thể hiện sức mạnh, vị thế của nhà đương kim vô địch. Nhập trận trước U19 Việt Nam, đội quân của HLV Kim Sang-Ho sẽ chơi với tâm thế của nhà vô địch. Họ sẽ ào lên tấn công, đánh phủ đầu. Nếu U19 Việt Nam có thể cầm cự được 30 phút đầu tiên mà không để bị thủng lưới, chúng ta có hy vọng làm nên bất ngờ. Tôi tin tưởng vào kết quả hòa bởi đội bạn bị sức ép nhiều hơn. U19 Việt Nam sẽ phát huy được những phẩm chất tốt nhất trong suốt quá trình tập luyện vừa qua”.

Ông Trần Duy Ly (Giám đốc điều hành VPF): Tôi mong hòa!

“Lúc có kết quả bốc thăm, chúng tôi lặng người vì U19 Việt Nam rơi vào bảng quá mạnh. Tôi có thể hình dung ra cảnh lãnh đạo các đội U19 Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nghĩ U19 Việt Nam là đội “lót đường”. Nhưng sau những chiến thắng của U19 Việt Nam trước Australia, Thái Lan, thì những đội trên sẽ cẩn trọng khi gặp đoàn quân của HLV Graechen. U19 Hàn Quốc chắc chắn hơn chúng ta về thể lực. Họ cũng không ngại đá va chạm mạnh, đua tốc độ, đua sức bền, vì đó là thế mạnh của những đội bóng Hàn Quốc”.

Hữu Quân

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]