Chuyên gia phủ nhận dấu hiệu “Ngày tận thế”

Nếu đúng như tin đồn thì chỉ còn vài ngày nữa, thời khắc "ngày tận thế" theo lịch của người Maya sẽ "gõ cửa" trái đất. Tại Việt Nam, liên tiếp các trận động đất xảy ra khiến dư luận "củng cố lòng tin" về ngày trái đất diệt vong.

15.5822

Nhiều trận động đất bất thường

Theo thông tin từ trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (viện Vật lý Địa cầu), vào khoảng 15h56' ngày 10/12, một trận động đất có cường độ 4,6 độ richter đã xảy ra ở khu vực đứt gãy Rào Nậy, gần biên giới Việt - Lào. Dư chấn của nó ngay lập tức đã ảnh hưởng đến các vùng lân cận.

Tại TP.Vinh (Nghệ An), nhiều người dân sống và làm việc trong các tòa nhà cao tầng cảm nhận thấy rõ rung lắc. Trên tầng 15, tòa nhà Tecco thuộc phường Quang Trung, một số người dân hoảng hốt khi thấy cốc chén để trên bàn bị rung.

Nhiều trận động đất xảy ra khiến người dân lo ngại thời khắc trái đất diệt vong

Dân văn phòng, công sở ở các tòa nhà cao tầng của TP. Vinh như Dầu Khí, Phương Đông... cũng cảm nhận được rung lắc. Theo lời kể của một người dân sống tại khu vực trên, rung lắc diễn ra rất nhanh. Ban đầu, mọi người đều tưởng do ảnh hưởng của gió to. Tuy nhiên, lúc đó trời quang, không có gió nên mọi người mới biết đó là động đất. Tuy không gây thiệt hại nhiều nhưng dư âm của trận động đất cũng đã khiến người dân miền Trung xôn xao. Trước đó, ngày 30/11, khu vực biên giới Việt - Lào cũng xảy ra động đất mạnh 4,1 độ richter.

Cũng theo thông tin từ viện Vật lý Địa cầu, vào khoảng 20h49' ngày 9/12, một trận động đất gây rung chấn mặt đất cũng xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Trận động đất này có cường độ khoảng 3 độ richter. Theo thông tin ban đầu, các máy đo gia tốc gắn tại thân đập thủy điện không ghi nhận được sự dịch chuyển gia tốc nền do động đất gây nên.

Nối tiếp những cơn "thịnh nộ" của lòng đất xảy ra trong tuần qua, rạng sáng 11/12, một trận động đất 7,2 độ Richter cũng đã xảy ra ở quần đảo Maluku, miền đông Indonesia. Các nhà khoa học đo được, trận động đất xảy ra ở độ sâu 155,2km dưới mặt nước biển. Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày, tại Việt Nam đã có 3 trận động đất xảy ra với cường độ ngày càng cao. Đó là chưa kể một "bộ sưu tập" các trận động đất xảy ra tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2, miền Trung, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội… từ trước đó không lâu.

Từ các trận động đất, người dân bất giác liên tưởng đến kịch bản của "ngày tận thế" . Rõ ràng, sự lo lắng này không phải không có cơ sở bởi từ trước đến nay, trên lãnh thổ Việt Nam hầu như rất ít khi xảy ra động đất. Nhiều người còn chắp nối các sự kiện đặc biệt bỗng nhiên xảy ra trong thời gian vừa rồi để gán cho "đại thảm họa của người Maya". Khởi đầu là thông tin đĩa bay xuất hiện ở tỉnh Thanh Hóa kéo theo hàng loạt câu chuyện mang màu sắc viễn tưởng. Liệu có hay không việc người ngoài hành tinh chuẩn bị đổ bộ xuống trái đất khi loài người diệt vong? Nhiều người thậm chí còn quả quyết, đĩa bay trên bầu trời xứ Thanh chính là "kẻ do thám!"?...

Một số người thậm chí còn cho rằng, sự xuất hiện của những loài động vật nguy hiểm như kiến ba khoang, bọ xít hút máu người… chính là điềm không lành cho những vận không may của tự nhiên. Bởi, từ xưa đến nay, ông cha ta từng rút ra kinh nghiệm, nhiều động vật có bản năng dự báo được hiện tượng tự nhiên sắp xảy ra. Liệu đây có phải là điềm báo của ngày trái đất bị hủy diệt?.

Không liên quan đến "ngày tận thế"

Trước thông tin cho rằng, những trận động đất liên tiếp xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thời gian vừa qua báo hiệu cho kịch bản về "ngày tận thế" sắp đến, các chuyên gia đã lên tiếng phủ nhận. Trao đổi với PV Người Đưa Tin, PGS. TS Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (viện Vật lý Địa cầu) khẳng định, những trận động đất kể trên hoàn toàn chẳng liên quan gì đến "ngày tận thế".

Theo PGS.TS Phương, những vùng xảy ra động đất đều nằm trên vành đai phát sinh động đất nên không có gì bất thường. "Các đới đứt gãy trên lãnh thổ Việt Nam đang hoạt động tích cực. Thời gian tới, trên các đới này sẽ tiếp tục xảy ra các trận động đất khác. Tuy nhiên, tôi tin rằng, từ giờ đến cuối năm, tại Hà Nội không xảy ra động đất", PGS.TS Phương nhấn mạnh.

PGS. TS Nguyễn Hồng Phương phủ nhận tin đồn "ngày tận thế"

Nói về tin đồn ngày trái đất diệt vong theo lịch của người Maya đang khiến người dân hoang mang suốt thời gian vừa qua, PGS.TS Phương bày tỏ: "Tôi không tin kịch bản "ngày tận thế". Đó là lời đồn không có cơ sở khoa học. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên người ta dự báo về “ngày tận thế”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, tất cả các dự báo của những nhà tiên tri về tận thế đều chưa trở thành sự thật. Do vậy, tôi chẳng tin vào giả thiết nào cả. Tôi tin rằng lại một lần nữa đây là tin đồn nhảm, không đúng sự thật".

Đồng quan điểm, GS. Nguyễn Đình Xuyên, nguyên Viện trưởng viện Vật lý Địa cầu cũng cho rằng, hiện tượng động đất xảy ra ở các vùng kể trên đều không có gì bất thường. Trong lịch sử, những khu vực này thậm chí xảy ra động đất cường độ cấp 7. Một số đới đứt gãy thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Sơn La… có thể phát sinh động đất cấp 8, cấp 9.

GS. Xuyên phân tích: "Thông thường sau một trận động đất mạnh thì sẽ xảy ra dư chấn. Tùy thuộc vào cường độ mạnh hay yếu mà có dư chấn nhiều hay ít, tuy nhiên đa phần dư chấn xảy ra là khó cảm nhận được. Và dư chấn ở đứt gãy này không ảnh hưởng đến đứt gãy khác". Căn cứ trên cơ sở khoa học, chuyên gia này khẳng định, việc xảy ra cùng lúc nhiều trận động đất chỉ là sự ngẫu nhiên do cấu tạo địa chất hoặc do động đất kích thích, không liên quan đến "ngày tận thế".

Chuyên gia Vũ Thế Hoàng (CLB Thiên văn nghiệp dư Hà Nội) cũng khẳng định, lời tiên đoán về "ngày tận thế" chỉ là tung tin đồn nhảm. Theo ông Hoàng, năm 2012 có một số hiện tượng thiên nhiên xảy ra, tuy nhiên nó chỉ là ngẫu nhiên và cũng không bất thường bởi trước đó các hiện tượng này đã xảy ra. "Nếu thật sự tin là có "ngày tận thế" và có những hành động "khác người" thì thật không hay ho trong khi cả thế giới vẫn bình yên với các hoạt động bình thường hàng ngày. Vậy nên, chúng ta tin khoa học hay tin những điều đồn thổi vô căn cứ?", chuyên gia này đặt câu hỏi.

Liên quan đến sự xuất hiện của nhiều loại côn trùng nguy hại, các chuyên gia sinh vật học đều khẳng định hoàn toàn không có cơ sở để nói là điềm báo của "ngày tận thế". "Việc xuất hiện nhiều côn trùng lạ có thể do điều kiện thời tiết bất thường hay kết quả của sự phá hoại môi sinh… Còn điềm báo cho “ngày tận thế” phải là những điều kinh khủng hơn nhiều", một chuyên gia lên tiếng.

Cụ Rùa nổi chỉ là ngẫu nhiên

Sáng sớm ngày 13/12, đông đảo người dân đi tập thể dục được chứng kiến cụ Rùa ngoi lên khỏi mặt nước ngay sát bờ kè hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Chưa biết có phải ngẫu nhiên hay không nhưng cụ Rùa lại nổi đúng thời điểm những tin đồn về "ngày tận thế" đang tỏa đi sức nóng khủng khiếp. Trong những dịp lễ trọng đại của đất nước, việc cụ xuất hiện thường mang lại ý nghĩa tâm linh cho người dân Thủ đô nói riêng hay cả nước nói chung. Chính bởi vậy, nhiều người cho rằng việc cụ Rùa nổi là một điềm báo cho “ngày tận thế”?.

Anh Văn

Tin tức về Ngày tận thế cần đọc:

> Ám ảnh tinh thần vì tin đồn ngày tận thế

> Trung Quốc: “Tận thế tỷ tỷ” vào rừng lánh nạn

> Người Mỹ mua súng chờ tận thế: Đây mới là thảm họa!

> Lật lại sự kiện “khúc dạo đầu của ngày tận thế”

> Chờ tận thế, chuyện 'nhục thân bất hoại' của thiền sư Nga

> Xin chào ngày tận thế!

> Nở rộ dịch vụ ăn theo "ngày tận thế"

> Truyền kỳ về Ngày tận thế


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]