Bắt đầu phần làm việc, Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Tuấn Ngọc, nói: “Không hiểu vì lý do gì mà cổ đông đến tham dự hàng năm ngày càng thưa thớt, hay là do kết quả kinh doanh của Công ty năm rồi khả quan, nên cổ đông không có lo lắng gì và hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi, nhưng lẽ ra các cổ đông cần đến đông đủ và gây áp lực lên HĐQT và Ban điều hành để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn”.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ của các công ty khác, không cần đợi ban chủ tọa gợi ý, các cổ đông  cũng đặt ra một loạt vấn đề gai góc, như vì sao thưởng cho HĐQT và Ban điều hành lương cao? Vì sao chia cổ tức thấp? Vì sao kế hoạch năm nay thấp hơn năm trước? Đề nghị HĐQT và Ban điều hành giải trình vấn đề này, vấn đề kia…

Suốt cuộc họp ĐHCĐ của TMS không có bất cứ cổ đông nào có ý kiến gì. Hầu như tất cả các tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ 100%, ngoại trừ tờ trình phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có tỷ lệ thấp hơn một chút do một cổ đông là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn không thông qua.

Nhưng ngay cả khi không thông qua, thì cổ đông này cũng không có ý kiến gì, dù ông Ngọc có đề nghị giải thích.

Ông Ngọc nói: “Có lẽ anh chỉ là người được uỷ quyền tham dự, nhưng anh về nói lại với lãnh đạo Tổng công ty Thương mại Sài Gòn là các anh quá so đo với người lao động. Phát hành cho người lao động chỉ có 3% vốn điều lệ mà các anh cũng sợ pha loãng. Các cổ đông lớn đang ngồi đây họ không lo ngại thì thôi”.

TMS muốn phát hành trái phiếu chuyển đổi vì thấy mặt bằng lãi suất hiện nay đã thấp. Hơn nữa, TMS muốn nâng tỷ lệ góp vốn vào các công ty liên kết để tham gia sâu hơn vào việc quản trị và điều hành các công ty này. Tuy nhiên, theo phương án phát hành, lãi suất của trái phiếu đưa ra là “tối đa 15%/năm”, gấp đôi lãi suất đi vay hiện nay. Cũng không hề có cổ đông nào có ý kiến.

Trước khi thông qua tờ trình, ông Ngọc tự giải thích: “Chúng tôi để lãi suất như vậy cho linh động, chứ phát hành với lãi suất đó thì chỉ có những công ty sắp chết mới dám làm”.

Và khi ông Ngọc trình kế hoạch cổ tức năm 2014 là 17% trên mệnh giá, thấp hơn mức thực hiện năm ngoái là 18%, các cổ đông cũng không ai có ý kiến. Ông Ngọc nói: “Sao kế hoạch cổ tức thấp hơn mà cũng không có ai có ý kiến gì? Trong tờ trình chúng tôi đề nghị mức thấp nhất năm 2014 là 17%, nhưng theo tôi, chúng ta điều chỉnh tăng lên cho bằng mức năm ngoái. Tôi đề nghị dự kiến cổ tức năm nay là từ 18 - 21%”. Cuối cùng đề nghị của ông Ngọc được thông qua mà không có bàn luận gì.

TMS có vốn điều lệ gần 231 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 632,2 tỷ đồng. Năm 2013, TMS đạt tổng doanh thu hợp nhất gần 398,4 tỷ đồng, tăng 3,8%, lợi nhuận trước thuế 110,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 97 tỷ đồng. Năm nay, kế hoạch đặt ra là 369,6 tỷ đồng doanh thu và 125 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, chỉ tiêu doanh thu năm nay chỉ bằng 93% mức thực hiện năm trước, trong khi lợi nhuận thì tăng 13%.

Đức Luận