Chuyện thú vị hậu trường HHTG người Việt

Đại sứ Ngô Quang Xuân là người đã quá nổi tiếng nhưng nhìn cảnh ông đại sứ lúc thì đứng quạt mát cho con gái trang điểm, lúc lôi máy ảnh ra chụp Hoa hậu tanh tách, mọi người nói vui: “Từ nay nhờ con mà bố được nổi tiếng!”.

15.5953

Ngày 4/9, các Hoa hậu, Á hậu và một số thành viên cuối cùng của Ban tổ chức rời Vinpearl. Trước khi chia tay, Top 10 và những gương mặt đoạt giải phụ vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Hoa hậu Ngô Phương Lan xuất hiện, vương miện trên đầu, gương mặt đã điểm trang. Trông cô vẫn gần gũi như mọi ngày nhưng có nét háo hức bước vào phòng internet để xem những hình ảnh đăng quang đêm trước của mình. Đi cạnh cô vẫn là bố và mẹ.

Nhà hàng Asiana được chọn là nơi chụp những bức ảnh Top 10 cho tạp chí Người đẹp Việt Nam. Bố vác giúp quyền trượng, xa xa mẹ tất tả chạy đi lấy váy áo dạ hội mới, Phương Lan đúng là hạnh phúc nhất.

Đại sứ Ngô Quang Xuân là người đã quá nổi tiếng, nhưng nhìn cảnh ông đại sứ lúc thì đứng quạt mát cho con gái trang điểm, lúc lại lôi máy ảnh ra chụp Hoa hậu tanh tách, cánh phóng viên ảnh tranh thủ chớp cảnh bố con bên nhau, mọi người nói vui: “Từ nay nhờ con mà bố được nổi tiếng!”.

Áo dài trắng thêu hoa đỏ, Á hậu 1 Teressa Sam xuất hiện trong nắng mai, giản dị mà vẫn sáng trưng. Gặp cô mọi người hỏi thăm ríu ran: “Sam khỏe không, cứ trả lời bằng tiếng Anh cũng được”. Sam bật cười, nói bằng tiếng Việt: “Em khỏe, cảm ơn anh, cảm ơn chị”.

Có lẽ sau phần thi ứng xử tối 2/9, Sam nhận được nhiều cảm thông, yêu thương hơn. Nhưng cô cũng bắt đầu chịu khó trả lời bằng tiếng Việt, ai chọc vui điều gì đều có vẻ hiểu hết, đối đáp tức thì, khả năng “buôn chuyện” cải thiện rõ rệt.

Ông Ngô Quang Xuân đang che ô cho con gái.

Những ngày đầu của cuộc thi, Teressa Sam, Anna Hứa Ngọc Anh và Sonnia Bùi Thúy Vi hầu như chỉ đi với nhau, ít khi tách nhóm, họ đúng kiểu “phớt Ăng-lê”?

Sonnia lắc đầu quầy quậy: “Phớt Ăng-lê là gì? Mọi người nghĩ chúng em không thân thiện à? Không đâu! Chúng em rất muốn nói chuyện với tất cả, nhưng cứ sợ mọi người nói gì mình không hiểu hết…”.

Ngô Phương Lan ngồi giữa, vẻ mặt hiền từ hơi nhìn xuống Đặng Minh Thu đang gối tay lên đùi Hoa hậu còn Teressa Sam như đóa hoa trắng tinh khiết dịu dàng ngồi bên. Một bức ảnh đẹp của Lê Thanh Hải được thực hiện trong ánh sáng “chuẩn” của trời biển Nha Trang sẽ sớm xuất hiện trên tạp chí Người đẹp Việt Nam.

Nhà thiết kế Cường Thịnh và các người đẹp.

Trang phục cho các người đẹp ngày không thi này vẫn do nhà thiết kế Cường Thịnh cung cấp. Anh mang ra Vinpearl hơn 20 trang phục dạ hội, nhiều thiết kế cho ngày thường của anh cũng được các thí sinh yêu thích.

Những trang phục này vừa có nét sang trọng (dùng pha lê màu trang trí) vừa tự nhiên trong các nét vẽ. Hai bộ váy xanh và đen mà Hoa hậu Ngô Phương Lan diện để chụp ảnh đều có giá hơn 10 triệu đồng.

Nguyễn Hoài Milena đêm chung kết cũng rất ấn tượng với bộ váy màu xám trang trí hình chuồn chuồn và bãi cỏ, hợp phong cách vui nhộn của cô gái này, đây cũng là một tác phẩm công phu của Cường Thịnh.

Chị Thu Thảo với Hoa hậu Ảnh và Hoa hậu Biển.

Đến với cuộc thi từ nhiều nước khác nhau, nhưng có một tổng kết khá thú vị, nhiều thí sinh nhận ra họ cùng quê. Á hậu 2 Đặng Minh Thu giới thiệu kẹo sìu châu - món nổi tiếng của Nam Định quê cô.

Sau cuộc thi, ra đường đã nghe những người chưa kịp nhớ tên Á hậu 2 gọi mộc mạc “cô canh rau muống, cà dầm tương”. Một gương mặt Top 5 cũng quê gốc Nam Định là Vũ Ngọc Anh. Nhưng hóa ra Nam Định còn là quê nội của Natalia Trần (Nga), quê ngoại của Anna Hứa Ngọc Anh (vương quốc Anh). Còn Hải Phòng là quê chung của Lê Thị Hồng Nhung (Canada), Sonnia Bùi Thúy Vi (Anh), Hoàng Minh Thúy (Nga).

Cũng như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, thí sinh nào không tự lo được người trang điểm riêng thì Ban tổ chức sẽ cử chị Thu Thảo hỗ trợ. Năm nay, người phụ nữ xinh đẹp và khéo tay này (Thu Thảo Professional - 24 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang) lại huy động 8 nhân viên vào Vinpearl để thức khuya dậy sớm cùng thí sinh.

Nhóm người đẹp đoạt danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Có 37 thí sinh tham dự cuộc thi, riêng chị Thảo đảm nhận make- up cho 14 người. Sáng 3/9, Thu Thảo vẫn tiếp tục bận rộn bởi một số thí sinh chị trang điểm đã lọt Top 10 hoặc nhận giải thưởng phụ cần tập hợp để chụp ảnh chung.

Có ba người đội vương miện xuất hiện, cả ba đều do chị Thảo điểm trang gương mặt: Nguyễn Cao Thu Vân- Hoa hậu Ảnh, Nguyễn Kang Wun Ching - Hoa hậu Du lịch và Nguyễn Thị Vân Anh- Hoa hậu Biển.

Thu Thảo nhận xét: “Khi trang điểm cho Thu Vân tôi nhận thấy cô ấy có đôi mắt rất đẹp, lên ảnh cũng là đôi mắt có hồn nhất”.

Theo PVH
Tiền Phong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]