CIG và RIC nguy cơ rơi vào diện kiểm soát

(NDH) CTCP COMA18 (mã CIG - HOSE) và CTCP Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC - HOSE) bị HOSE thông báo về nguy cơ rơi vào diện kiểm soát.

0

Ngày 27/1/2015, HOSE nhận được BCTC tổng hợp quý IV/2014 của CIG. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2014 là -61,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 89,16 tỷ đồng.

HOSE đã đưa cổ phiếu CIG và diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế theo BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2012 là âm 11,92 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 8,81 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với CIG do lợi nhuận sau thuế theo BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2013 là 1,72 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế của công ty là 21,5 tỷ đồng.

Theo đó, HOSE lưu ý CIG về nguy cơ cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát khi công bố BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2014, do công ty chưa khắc phục được lỗ lũy kế năm 2013 và lợi nhuận sau thuế năm 2014 của công ty là số âm.

Ngày 20/1/2015, HOSE cũng đã nhận được BCTC quý IV/2014 của RIC, với mức lỗ sau thuế là hơn 153 tỷ đồng, lỗ lũy kế của công ty đạt hơn 117 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu RIC vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của RIC tính đến thời điểm 31/12/2013 là -10,22 tỷ đồng.

Do vậy, HOSE cũng đã lưu ý RIC về nguy cơ cổ phiếu này sẽ bị đưa vào diện kiểm soát do 2 năm lỗ liên tiếp khi HOSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2014 của công ty.

Bên cạnh đó, HOSE vừa nhắc nhở chậm công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 9 đối với RIC.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]