Cloaking là gì và liệu có nên dùng nó trong SEO?

Cloaking là sự che đậy hay che dấu một cái gì đó. Trong kỹ thuật SEO thì cloaking ám chỉ hành động của webmaster che dấu bot của search engine như Google crawl các nội dung mà người dùng nhìn thấy, đồng thời đề xuất cho các cậu Bot nhìn thấy các nội dung được Onpage optimize tốt nhằm mục đích đạt được các vị trí cao trên SERP

15.6004
  • 1

    Có nên dùng Cloaking?

    Đối với nhiều webmaster thì Cloaking là vi phạm đạo đức và coi là SEO mũ đen không nên sử dụng vì nếu làm như vậy và nếu Google phát hiện ra thì website của bạn sẽ bị phạt Penalty rất nặng. Nhưng một số webmaster khác thì vẫn có thể sử dụng cho các mục đích khác trên site mà không cho rằng mình dùng cloaking nhằm để lừa bot và SERP. Vậy các trường hợp nào là Cloaking hoặc có thể cho là Cloaking nhưng “nhẹ tội” hơn?

  • 2

    Các trường hợp

    Trường hợp 1 

    Sử dụng cloaking cho việc xuất bản 2 phiên bản web khác nhau khi dùng phiên bản người dùng bằng web flash hay web 3D. Trong trường hợp này Flash hay 3D web không thể được on-page SEO tốt nên webmaster đề xuất phiên bản được Optimize cho bot.

    Trường hợp 2 

    Họ sử dụng cho website đa ngôn ngữ và chỉ detect người dùng để tự động chuyển đến các modun ngôn ngữ phù hợp với IP của Quốc gia đó. Ví dụ bạn ở Việt nam khi vào trang đó thì xuất hiện phiên bản tiếng Việt vậy.

  • 3

    Liệu Google có cấm Cloaking và phạt các site dùng Cloaking?

     Câu trả lời là : Tùy từng trường hợp cụ thể. Vậy tùy như thế nào : thứ nhất là nếu bạn dùng nó cho mục đích xấu thì long live site của bạn phụ thuộc vào lúc nào bị report cloaking, có những trang có thể sống dăm ba năm có có những site bị penalty ngay sau vài tuần. Còn nếu bạn dùng cho 2 mục đích nhẹ nhàng trên thì có thể bạn sẽ không bị trừng phạt kể cả khi bạn bị report, tuy nhiên chúng ta không thể chắc chắn cho tất cả các trường hợp.

  • 4

    Cloaking có phải là SEO mũ đen (Black hat SEO) ?

    Như tôi đã nói ở trên, ngay cả trên WIKIPEDIA định nghĩa về Cloaking là black hat SEO nhưng quan điểm cá nhân tôi thì không hẳn như vậy, các mục đích lừa dối nội dung crawling thì không phải bàn cãi nhưng ở một số vấn đề tô rõ hơn cho bot như phiên bản Flash và phiên bản Optimize thì đó là hướng tới người dùng (Các chiến dịch tiếp thị số cần có những thiên hướng trình diễn hơn là thiên hướng Optimize nhưng cũng nên hài hòa cả 2) hay các vấn đề về ngôn ngữ thì đó là những sử dụng không hẳn là nhằm mục đích lừa dối hoàn toàn. Tuy nhiên các chuyên gia SEO trên thế giới đều khuyên rằng nếu bạn sử dụng các chiến dịch tiếp thị số và sử dụng cloaking thì nên dùng các tên miền khác tên miền chính với Hosting và Whois khác biệt hoàn toàn để nếu có bị Penalty thì cũng không ảnh hưởng đến hệ thống website chính của bạn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]