Có cách nào chữa khỏi chân tay khô và nóng?

0

Lúc nào em cũng muốn rửa chân tay, khi bị ra mồ hôi thì chân tay em lại bị lạnh.

Chào bác sĩ,

Xin bác sĩ cho em hỏi: chân tay em lúc bình thường rất nóng và khô nên lúc nào em cũng muốn rửa chân tay, khi bị ra mồ hôi chân tay thì chân tay em lại bị lạnh. Em rất gầy cao 160cm mà nặng có 45kg. Xin bác sĩ tư vấn có cách nào chữa khỏi chân tay khô và nóng không? Em xin cảm bác sĩ nhiều! (Minh Hương – quanghuy…@yahoo.com)

Ảnh minh họa

Trả lời:

Minh Hương thân mến,

Bạn cao 160cm nhưng cân nặng 45kg là quá gầy, chỉ số BMI < 17,58="" đã="" nói="" lên="" điều="">

Làn da bình thường, mịn màng tươi trẻ sẽ được bao phủ một lớp chất béo tự nhiên, giúp da giữ độ ẩm và luôn mềm mại. Đa số các bạn nữ thường chăm sóc da mặt sao cho mịn màng, tươi sáng nhưng lại vô tình để quên đôi bàn tay, bàn chân của mình.

Do da tay, chân không được chăm sóc nhưng thường xuyên tiếp xúc các chất tẩy rửa có nhiều chất tẩy trắng hoặc siêu sạch, hoạt động rất nhiều trong ngày… nên da sẽ thô ráp, lão hóa, nổi gân, khiến tay chân bạn thiếu mềm mại và chưa được duyên dáng.

Ngoài các yếu tố kể trên còn do thời tiết hanh khô, sức khỏe hoặc yếu tố di truyền. Da khô có thể xuất hiện bất cứ vị trí nào trên cơ thể nhưng phổ biến nhất trên cánh tay, bàn tay, chân…

Chân tay của bạn thường nóng, khô có thể liên quan đến chuyển hóa cơ bản và cũng do chuyển hóa cơ bản tăng nên bạn không lên cân được chăng?

Cách tốt nhất là bạn thường xuyên đội mũ, áo choàng, găng tay khi ra ngoài hoặc tiếp xúc với ánh nắng, bàn chân nên đi vớ, nhất là vào mùa đông dễ làm da nứt nẻ, không tắm nước nóng quá, hạn chế dùng xà phòng, thoa thêm kem dưỡng da có chứa thành phần vitamin E, uống nhiều nước, dùng nhiều rau xanh, trái cây tươi để bổ sung thêm vitamin nữa nhé.

Thân ái!

BACSI.com (Theo Alobacsi)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]