Có chữa khỏi rối loạn tiền đình?

Cách đây hơn 1 năm, tôi được chẩn đoán là bị rối loạn tiền đình, điều trị đã đỡ. Nhưng mấy ngày nay, bệnh của tôi lại tái phát: nhức đầu, chóng mặt, có khi mất thăng bằng, chỉ muốn nằm xuống. Bệnh rối loạn tiền đình có chữa khỏi hẳn được không, thưa bác sĩ?

109.183

Cách đây hơn 1 năm, tôi được chẩn đoán là bị rối loạn tiền đình, điều trị đã đỡ. Nhưng mấy ngày nay, bệnh của tôi lại tái phát: nhức đầu, chóng mặt, có khi mất thăng bằng, chỉ muốn nằm xuống. Bệnh rối loạn tiền đình có chữa khỏi hẳn được không, thưa bác sĩ?

Trần Thị Trúc ([email protected])

Có nhiều nguyên nhân gây rối loạn tiền đình: thời tiết chuyển mùa, nhiễm độc (hóa chất, thuốc, ăn uống...), rối loạn chức năng tuần hoàn, bệnh thần kinh, tâm lý, tạo máu...

Một người bị rối loạn tiền đình có các biểu hiện: nếu nhẹ, bệnh nhân có thể cố gắng đứng dậy được nhưng mất thăng bằng, dễ ngã. Trường hợp nặng, chỉ nằm được ở một tư thế, không ngồi dậy nổi, buồn nôn và có thể nôn dữ dội gây mất nước, mất muối, khi mở mắt ra thấy mọi vật quay cuồng, đảo lộn. Người bệnh nhức đầu, sợ ánh sáng, tiếng động và sự thay đổi tư thế, chỉ muốn nằm yên. Bệnh thường diễn biến trong vài ba ngày, sau đó hồi phục dần. Tuy nhiên cũng có khi kéo dài và để lại những di chứng mất thăng bằng, lao đao, mắt mờ nhòe, chân tay tê bì, run rẩy, suy yếu mệt mỏi một thời gian.

Xử lý khi bị cơn chóng mặt: người bệnh nằm nơi yên tĩnh, tránh ánh sáng mạnh; chọn tư thế nằm thích hợp như: nghiêng trái hoặc phải, hoặc nằm ngửa; buồn nôn thì cho nôn hết ra, nhưng sau đó phải uống bù nước và điện giải bằng dung dịch orezol; dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Phòng bệnh: Luyện tập thể dục đều đặn hàng ngày. Điều trị tích cực các bệnh gây rối loạn tiền đình như: hẹp động mạch cảnh, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, u não, u tiểu não, u dây thần kinh số 8... Rối loạn tiền đình sẽ khỏi hẳn nếu chữa khỏi bệnh là nguyên nhân gây ra rối loạn tiền đình.                 
 
BS. Nguyễn Bằng Việt
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]