Cơ cực chị bệnh tật nuôi em bị tâm thần

Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, người chị dù sức khỏe ốm yếu vì bệnh tật hành hạ, nhưng vẫn cố làm việc để nuôi đứa em gái bị tâm thần. Chúng tôi đang nhắc đến hoàn cảnh đáng thương của chị Lê Thị Lan (52 tuổi), nuôi người em gái là chị Lê Thị Hiền (48 tuổi).

0

TIN BÀI KHÁC:







 

Trong cái nắng oi bức những ngày đầu tháng 5, chúng tôi tìm về thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, để gặp gia đình chị Lan.

Nhìn nơi sống của hai chị em khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Đó là căn nhà chật hẹp nằm nép mình trong những bụi cây, được dựng tạm bợ bằng những viên gạch và lợp bằng những tấm tôn thủng lổm nhổm.

Hai chị em, một người đau yếu, một người tâm thần đang phải dựa vào nhau để sống

Trong căn nhà nhỏ ấy, thứ tài sản quý giá nhất mà chúng tôi thấy được có lẽ là chiếc quạt máy cũ chạy ì ạch không ra gió.

Gia đình chị Lan là trường hợp đặc biệt khó khăn của thôn. Cha mẹ chị mất sớm vì tuổi già, không để lại của cải gì đáng giá. Hai chị em phải nương tựa vào nhau mà sống.

Chị Lan là lao động chính trong nhà, nhưng hơn ba năm nay chị bị bệnh u nang buồng trứng giày vò kèm theo chứng suy nhược cơ thể nên chị không thể làm việc nặng được.

Miếng cơm hàng ngày của hai chị em đều phụ thuộc vào hai sào ruộng mà cha mẹ để lại lúc còn sống. Nhiều khi trong nhà không còn lấy một hạt gạo, chị Lan cố cắn răng chịu đựng nỗi đau của bệnh tật để đi làm thuê kiếm tiền mua gạo và thuốc thang cho em.

Em gái chị là Lê Thị Hiền(48 tuổi) bị bệnh tâm thần từ nhỏ, những lúc phát bệnh thường đập phá đồ đạc trong nhà. Nhưng lúc bình thường thì vẫn biết phụ giúp chị việc nhà hoặc đi lượm ve chai ngoài đường để kiếm tiền phụ chị.

“Em gái tôi bị tâm thần từ nhỏ nên khi ba mẹ mất, tôi đã quyết định không lấy chồng, chấp nhận ở vậy để nuôi em mình. Tuy em tôi bị vậy nhưng những lúc bình thường nó hiền và thương chị lắm, hàng xóm láng giềng ai cũng thương cả.

Lúc trước khi còn khỏe mạnh thì tuy có vất vả thật nhưng tôi vẫn có thể cố lo cho cuộc sống của hai chị em được. Nhưng nay tôi cũng đã có tuổi rồi, sức khỏe thì ốm yếu lại mang nhiều bệnh trong người.

Tôi sợ một ngày tôi không còn đủ sức để lo cho em tôi nữa thì không biết cuộc đời nó sẽ ra sao” - Chị Lan nói trong hai hàng nước mắt chảy dài khiến cô em gái cũng bật khóc theo nức nở.

Những lúc túng quẫn đến mức đường cùng, chị Lan phải chạy đôn chạy đáo vay mượn của bà con hàng xóm. Hiện giờ số tiền chị Lan đã vay hàng xóm là gần 20 triệu đồng, số tiền này quả thật là quá lớn đối với gia đình chị và không biết tới khi nào mới trả được.

Ông Bùi Đức Dũng (trưởng thôn Phú Trung), ông cho biết: “Gia đình chị Lan là hộ nghèo đặc biệt của thôn chúng tôi đó mấy chú ạ! Hai chị em đều bệnh tật, ốm yếu cả, thường xuyên thiếu cái ăn, cái mặc và cả viên thuốc chữa bệnh nữa.

Thôn chúng tôi làm ruộng nên ai cũng khó khăn lắm, không giúp được gì nhiều. Tôi cũng rất mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho hai chị em tội nghiệp này”.

Hà Nam - Nguyễn Dương
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp chị Lê Thị Lan, thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Lê Thị Lan ở Quảng Nam)

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụhưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNETNEWSPAPER

- The currency of bankaccount: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGNTRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran QuangKhai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàngViettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụhưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản:1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank HoànKiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint StockCommercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, HoànKiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báoVietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3,tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đạidiện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại:08.39309882 - Fax: 08.39309881



15.5813--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]