Cô gái gốc Đà Lạt đoạt giải ba thi cắm hoa toàn Australia

Nguyễn Ngọc Trúc đang theo học tại Trường TAFE NSW Sydney Institute vừa đoạt giải ba cuộc thi cắm hoa toàn đất nước Australia năm 2012

0

Cuộc thi với chủ đề Hoa dại phục vụ đám cưới một nông dân, nhân kỷ niệm năm Nông dân Australia. Bước vào vòng chung kết cuộc thi năm nay có 103 thí sinh đến từ 13 trường học. Tông màu Ngọc Trúc sử dụng là trắng và xanh, điểm một ít màu hồng cho thêm tươi tắn.

Trúc dùng các loài hoa dại như Waratahs (Telopea), Hypocalymma (Hypocalymma angustifolium), Berzelia berry (Berzelia lanuginosa), và trang trí thêm các lá xanh. Cô còn tạo các dải lá màu nâu bao quanh bình hoa nhằm tăng thêm chút mộc mạc phù hợp với đám cưới của những nông dân, nhưng lại nhấn mạnh đến vẻ đẹp của những bông hoa dại ở Australia. Kết quả, Nguyễn Ngọc Trúc đã vượt qua 100 người đoạt giải ba đồng hạng cùng với Natalie Williamson.

Tác phẩm đoạt giải ba của Ngọc Trúc - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguyễn Ngọc Trúc sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, là cựu học sinh THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt, cựu sinh viên Khoa Sinh (ĐH Đà Lạt). Từ nhỏ Trúc đã đam mê cắm hoa, từng mở shop hoa trên đường Trần Phú, Đà Lạt. Năm 2008 Trúc định cư tại Australia, tiếp tục theo học cắm hoa và làm dịch vụ cắm hoa đám cưới./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]