Có nên tiêm thuốc giảm đau để đẻ không đau?

Tôi được biết tiêm thuốc giảm đau khi sinh sẽ không thấy đau nữa, nhưng bạn bè tôi lại khuyên không nên sử dụng dịch vụ này.

15.5999
Tôi đang mang thai tuần thứ 32, sắp đến ngày sinh nên rất lo lắng vì cảm giác đau đớn khi sinh.
 
Tôi được biết tiêm thuốc giảm đau khi sinh sẽ không thấy đau nữa, nhưng bạn bè tôi lại khuyên không nên sử dụng dịch vụ này vì có thể ảnh hưởng đến em bé - do không biết rõ cơn đau sẽ không rặn đẻ tốt, em bé có thể bị ngạt hoặc biến dạng đầu. Vậy tôi nên quyết định như thế nào?
 
(Mrs. Ngo, duyvietco.ltd@... )
 
Ảnh minh họa
Trả lời:
 
Gây tê sẽ làm không còn cảm giác đau, tuy nhiên tử cung vẫn còn cơn gò, do đó, cuộc chuyển dạ vẫn tiếp diễn.
 
Việc theo dõi cuộc chuyển dạ còn sát hơn bình thường, vì không thể dựa vào cảm giác đau của sản phụ nữa, lúc này cần theo dõi bằng máy nhiều hơn. Hơn nữa, vì thuốc gây tê có thời hạn, nên khi chuyển dạ chậm trễ còn dùng thêm thuốc tê thúc đẩy chuyển dạ.
 
Lúc rặn sanh, đúng là sản phụ không có cảm giác, nhưng đã có nhân viên y tế cạnh bên, nhắc nhở lúc nào cần rặn, lúc nào cần nghỉ. Có lẽ bạn đã lo hơi xa vì khoảng thời gian rặn sanh chỉ ngắn thôi, so với khoảng thời gian có cơn đau chuyển dạ.
 
Việc bé bị biến dạng đầu là do chuyển dạ kéo dài ở giai đoạn rặn sanh làm đầu bé bị tì nhiều vào đường sinh dục, hay khi có giúp sanh. Biến dạng này chỉ nhất thời trong vài ngày rồi trở lại bình thường. Khoảng thời gian rặn sanh có quy định không để quá lâu, nhằm tránh bé bị ngạt, tới thời điểm nào bé không ra được thì phải giúp sanh hay chuyển mổ.
 
Theo ThS.BS Đặng Lê Dung Hạnh,
(BV Hùng Vương TPHCM)
-Sài Gòn Tiếp Thị
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]