Có nên xây nhà kiên cố khi mới tích lũy được 200 triệu?

15.5724

thu nhập cả nhà chỉ có 15 triệu đồng mỗi tháng nhưng vợ tôi muốn vay mượn thêm để xây nhà trên mảnh đất 120 m2.

Một số gia đình có sẵn đất nhưng chưa có nhiều tiền để xây. Ảnh minh họa: Hồ Xuân Bổn.

Gia đình tôi mới tích lũy được 200 triệu đồng và có sẵn mảnh đất khá rộng. Vợ tôi muốn vay thêm 400-500 triệu đồng để xây ngôi nhà thoải mái, tiện nghi. Vợ tôi nói, nên hưởng thụ khi còn trẻ, chờ kiếm đủ để xây nhà thì già mất.

Còn tôi thấy lo lắng với giải pháp này bởi hiện tại thu nhập của hai vợ chồng chỉ được tầm 15 triệu đồng một tháng. Khi có con nhỏ thì việc trả nợ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, nếu bây giờ xây nhà rộng thì cũng chưa có người ở. Đợi khi con cái lớn lên thì nhà cũ mất rồi, giá trị sử dụng bị hao mòn. Tôi đang tính hai phương án:

- Xây nhà tạm rẻ tiền, sau này có tiền thì phá bỏ xây lại từ đầu. Cách này thì tốt cho trước mắt, nhưng tính ra nếu chỉ ở khoảng 5-7 năm thì phí nhà ở hơi cao.

- Xây nhà nửa kiên cố, sau có tiền, đầu tư nâng cấp. Cách này cũng được nhưng sợ sau này nhà mình lạc hậu rồi, nâng cấp cũng không phù hợp nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn  thấy chưa có phương án nào hoàn toàn yên tâm. Các bạn có phương án nào ổn hơn mong được tư vấn giúp.

H.A.

Gửi câu hỏi tư vấn của bạn tại đây hoặc về [email protected].

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]