Đỗ Thị Bích (Hà Đông, Hà Nội)
Sau đó, các
nghiên cứu cho thấy,
phẫu thuật cắt tuyến vú và phá thai đã không chứng minh được cải thiện thời gian sống thêm, thậm chí có nghiên cứu trên 154 bệnh nhân ung thư vú còn thấy, phá thai làm giảm thời gian sống thêm. Tỷ lệ sống thêm sau 5 năm là 20% ở nhóm phá thai, 28% ở nhóm không phá thai và 50% ở nhòm
sẩy thai đột ngột.
Vì vậy, liệu pháp phá thai được khuyên nên làm trong trường hợp thai nhi bị tổn thương trong quá trình điều trị bằng hóa chất và tia xạ. Đặc biệt, nên phá thai khi bệnh ở giai đoạn muộn.
AloBacsi.vn
Theo Kiến thức