Có phải trẻ được bú sữa mẹ sẽ thông minh hơn?

Sữa mẹ được xem như là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất cho trẻ sơ sinh, trước khi trẻ có thể tiêu hóa các loại thực phẩm khác.

15.5884

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin theo nguồn National Academy of Sciences - 2/2012, mới đây các nhà khoa học thuộc Đại học Y Washington ở St. Louis, Hoa Kỳ đã chứng minh được rằng, nếu bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thì sự vuốt ve yêu thương cưng nựng của bà mẹ làm em bé thông minh hơn. Bằng chứng là não của em bé phát triển hơn.

Công trình được báo cáo trong Kỷ yếu toàn văn các công trình nghiên cứu của Viện Khoa học quốc gia. Theo đó, các nhà khoa học phải lập danh sách và đưa các em vào diện nghiên cứu theo dõi suốt 10 năm liền.

Trong 10 năm đó, người ta quay video tự động để ghi lại những hành động nuôi con của bà mẹ. Sau 10 năm, người ta tiến hành phân tích não của 92 đứa trẻ nghiên cứu.

Thật bất ngờ, những đứa trẻ mà được mẹ cho bú, được mẹ cưng nựng hàng ngày thì lại có vùng hải mã trên não bộ, vùng có chức năng lưu trữ thông tin và hình thành nên trí nhớ dài hạn, lớn hơn 10% so với những đứa trẻ nuôi bộ với đủ các loại thành phần sữa tiên tiến trên thế giới.

Trẻ được bú sữa mẹ sẽ thông minh hơn

Ngoài ra, Báo Dân Việt dẫn tin theo Dailymail, nghiên cứu của các nhà khoa học Canada và Belarus cho thấy trẻ được nuôi bằng sữa mẹ khi còn nhỏ có kết quả kiểm tra IQ cao hơn nhiều so với những trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ. Vì thế, các nhà khoa học khẳng định: Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian dài thì trí thông minh càng được nhân lên.

Trong nghiên cứu trên, có khoảng 14.000 trẻ đã được chia thành các nhóm nhỏ để thử nghiệm. Mỗi nhóm có chế độ chăm sóc dinh dưỡng khác nhau trong vòng 6 tháng. Sau đó, các nhà khoa học phát hiện thấy số trẻ ở nhóm được nuôi bằng sữa mẹ liên tục, có chỉ số IQ cao chiếm tới 50% và 32% ở nhóm trẻ được nuôi bằng sữa ngoài (sữa bò, sữa dê...) và số còn lại là được nuôi bằng chế độ dinh dưỡng khác.

Xu hướng thông minh ở trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong thời gian dài được thể hiện rất rõ. Trẻ trở nên dễ gần gũi với bạn bè cùng tuổi, tích cực vận động hơn và có vẻ sáng tạo hơn nhiều trong các hoạt động so với những đứa trẻ khác.

Kết quả kiểm tra các bài tập về đọc, viết, tính toán và nhiều bài học khác của trẻ cũng cao hơn so với những trẻ chỉ được nuôi bằng sữa bò hay các thức ăn khác.

Hơn nữa, Vnexpress dẫn lời của bà Nemat Hajeebhoy - Giám đốc Tổ chức Alive & Thirive tại Việt Nam rằng, với trẻ dưới 6 tháng tuổi, không có một loại thức ăn nào tốt hơn sữa mẹ.

Nó chứa hơn 200 thành phần khác nhau, gồm các chất tăng khả năng miễn dịch, enzime, hoóc môn, vitamin cũng như các dưỡng chất cần thiết khác.

Trong 6 tháng đầu trẻ cần được bú sữa mẹ hoàn toàn, thậm chí một chút nước tráng miệng cũng không cần. Trẻ khát thì cho bú mẹ, vì nếu cho uống nước thì bé sẽ thích nước hơn sữa mẹ.

Cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh, bú đúng phương pháp, người mẹ được ăn uống tốt, tinh thần thoải mái sẽ tạo điều kiện cho mẹ đủ sữa nuôi con. Tuỳ theo nhu cầu của trẻ mà có thể cho bú 8-10 lần trong ngày, không nhất thiết phải theo đúng giờ giấc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]