Có phong độ tốt mới được lên tuyển

Các cầu thủ trẻ của HAGL, trong đó có tiền đạo Công Phượng, sẽ không được HLV Miura triệu tập lên tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách tại Đài Loan - Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2018

15.6116

Tối 1-9, tức sau khi lượt trận thứ 24 Toyota V-League 2015 kết thúc, HLV Miura mới chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ sẽ sang Đài Loan - Trung Quốc đá lượt trận thứ ba bảng F vòng loại World Cup 2018 vào ngày 8-9 tới. Tuy nhiên, trong bảng danh sách sơ bộ mà VFF có được, HLV Miura sẽ không gọi Công Phượng và các đồng đội ở HAGL.

VFF cho biết trong lần tập trung vào ngày 2-9 tới đây, HLV Miura chỉ triệu tập đúng 23 cầu thủ và sẽ đưa tất cả lên đường sang Đài Loan do thời gian chuẩn bị rất ngắn. Các CLB đang thi đấu tốt tại V-League như B.Bình Dương, Hà Nội T&T hay Thanh Hóa sẽ được triệu tập nhiều cầu thủ. Do HAGL đang đứng áp chót bảng xếp hạng nên việc không có cầu thủ nào của đội bóng phố núi được triệu tập lên đội tuyển lần này cũng là điều dễ hiểu. Nhất là ở thời điểm hiện tại, trong tay HLV Miura có nhiều sự lựa chọn như Công Vinh, Đình Tùng, Mạc Hồng Quân, Văn Quyết...

 

Đình Tùng (trái) lần đầu lên tuyển quốc gia dưới thời HLV MiuraẢnh: Hoàng Triều

 

Cũng theo một thành viên của VFF, trong lúc chờ công bố danh sách chính thức, Công Phượng vẫn có tên trong danh sách dự phòng, thay thế cho 1 ca chấn thương bất ngờ giờ chót. Nếu đối chiếu với bảng danh sách tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với Manchester City vào tháng 7 vừa qua, sự khác biệt cũng không quá nhiều. Ngoài sự trở lại của Đình Tùng, HLV Miura không gọi thêm ai.

Đây có lẽ là một điều khá tiếc nuối đối với người hâm mộ. Càng về giai đoạn cuối V-League, người hâm mộ càng thấy sự trưởng thành rõ nét của lứa cầu thủ trẻ ở HAGL, thậm chí, tiền vệ Tuấn Anh đang chứng tỏ tại sao từng lọt vào mắt xanh của HLV Wenger ở Arsenal khi luôn tạo ra sự khác biệt lớn trong lối chơi của “gỗ”.

Sẽ còn không ít tranh cãi quanh việc dùng người của HLV Miura nhưng với cá tính của nhà cầm quân người Nhật, VFF hiểu rằng rất khó để thay đổi được vấn đề nhân sự. Các trợ lý HLV lên tuyển lần này vẫn là Trần Công Minh, Ngô Quang Sang, Nguyễn Đức Cảnh. Bác sĩ vật lý trị liệu người Nhật Bản Kubo Shinichi đang ở Nhật cũng được HLV Miura triệu tập làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam lần này.

Minh Ngọc
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]