Một nghiên cứu mới cho thấy,
vitamin C liều
cao có khả năng tấn công vào các
tế bào ung thư mà không gây nguy hại đến các tế bào khỏe mạnh,
trái ngược với các liệu pháp
hóa trị.
Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm tác dụng của vitamin C với liều
lượng lớn bằng các nghiên cứu trong
ống nghiệm, trên chuột và trên cơ thể người.
Các nhà
nghiên cứu cho rằng tiêm vitamin C liều cao mang lại các tác dụng tương đương so với việc điều trị
bằng hóa chất, trong khi quá trình hóa trị phá hủy tất cả các tế bào kể cả ung thư lẫn tế bào khỏe
mạnh, khiến bệnh nhân
ung thư dễ tử vong hơn.
Trên tờ BBC News cũng có báo cáo rằng vitamin C có hiệu
quả trong việc
tiêu diệt các tế bào ung thư
buồng trứng trong khi hoàn toàn tránh các tế bào khỏe
mạnh.
Tuy nhiên những quan điểm trái chiều cũng xuất hiện.
Mới đây, các nhà nghiên cứu từ ĐH Nam California, Mỹ đã công bố vitamin C liều cao không có tác dụng điều trị ung thư, thậm chí nó còn có khả năng gây nghẽn mạch,
là nguyên nhân hàng đầu
gây ra các cơn đau tim, đột quỵ.
Các ý kiến của chuyên gia khác cũng cho rằng, vitamin C liều cao khi đi
vào cơ thể sẽ gây ra nhiều phản ứng như viêm loét dạ dày, viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu,
nhẹ cũng có thể gây ra chứng mất ngủ, tạo sỏi trong thận, ức chế bài tiết
insulin…
Nghiên cứu về tiêm vitamin C liều cao được bắt đầu từ những năm
1970 với nghiên cứu của nhà hóa học Linus Pauling, Đại học bang Oregon, Mỹ.
Nghiên cứu mới của bà
đã cho phép tăng liều vitamin C qua đường tiêm tĩnh mạch vào trong các tế bào buồng trứng ở người.
Các xét nghiệm được thực hiện trong ống nghiệm, trên chuột và trên 22 người, đã thu được tín hiệu
đáng mừng, tuy nhiên những tranh cãi trong giới khoa học về tính xác thực của tác dụng của vitamin
C liều cao với bệnh nhân ung thư, cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.