Có thuốc chữa cận thị?

"Con tôi bị cận thị. Xin bác sĩ cho biết một số loại thuốc chữa bệnh này".

15.5734

Ở người có thị lực bình thường, ánh sáng khi đi qua giác mạc và nhân mắt sẽ hội tụvõng mạc; nhờ hoàng điểm và hệ thống thần kinh, thị giác chúng ta sẽ cảm nhận được những hình ảnh rõ nét của mọi vật. Ở những người bị cận thị, giác mạc bị phồng lên quá mức khiến tia sáng đi qua lại hội tụ ở phía trước võng mạc. Muốn nhìn được rõ, họ phải kéo vật cần nhìn về gần mắt hơn.

Hiện chưa có loại thuốc nào, tân dược hay Đông dược, chữa được bệnh cận thị, vì các thuốc hiện nay chưa thể làm ngắn bớt nhãn cầu. Tuy nhiên, để phòng cận thị hoặc hỗ trợ hồi phục khả năng điều tiết của mắt, một số loại thuốc cũng cho hiệu quả nhất định. Chúng chỉ có tác dụng nếu được dùng kịp thời (ngay khi mắt mới có những dấu hiệu rối loạn điều tiết đầu tiên) và phải kết hợp với việc điều chỉnh cho hợp lý các tác nhân khác có ảnh hưởng đến mắt. Các loại thuốc cụ thể là:

- Thuốc cải thiện các biểu hiện suy giảm thị lực (như bitalothin, tobicom...), có thể hồi phục khả năng cảm nhận ánh sáng và hình ảnh của mắt, làm mắt đỡ mỏi, phục hồi thần kinh thị giác. Các thuốc nhỏ mắt như Dainakol, Đaiticol collyre, Rhoto komodo soft, Tobirob, V-Rhoto, Virondo... cũng có tác dụng tương tự.

- Thuốc điều chỉnh các rối loạn điều tiết (như correctol) có thể làm giảm mỏi mắt ở giai đoạn đầu bị cận, viễn thị hoặc các tật khúc xạ khác.

- Thuốc hạn chế độ phồng (độ dài) của nhãn cầu (như difrarel E) có tác dụng điều hòa chuyển hóa (đặc biệt là chuyển hóa lipid), chống lão hóa và sự giòn, cứng các mô, nhờ đó hạn chế sự phồng cứng và lão hóa giác mạc. Thuốc được chỉ định cho các bệnh nhân bị cận thị tiến triển và cận thị thoái hóa.

Cách điều trị cận thị hiệu quả nhất hiện nay là phẫu thuật. Bạn cần đưa con đi khám để có chỉ định cụ thể của bác sĩ nhãn khoa.

AloBacsi.vn
 Theo DS Đỗ Bích Thủy - Sức Khỏe & Đời Sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]