Có tiền cũng không mời được Lệ Rơi!

Người đàn ông bí ẩn đứng sau hành trình từ thế giới ảo bước ra "thảm đỏ" của Lệ Rơi khẳng định, Lệ Rơi không có nhu cầu kiếm tiền từ showbiz, thế nên muốn dùng tiền để mời Lệ Rơi là hơi khó.

15.599
Ở thời điểm này, liên lạc với Lệ Rơi khó không kém bất cứ ngôi sao hạng A nào của showbiz, dù đã qua rồi cái thời Lệ Rơi làm mưa làm gió với những clip cover chẳng giống ai. Hiện tại, Lệ Rơi đã đường đường chính chính trở thành một nhân vật bị đôn lên thành "celeb" với hàng loạt dự án liên quan đến âm nhạc, phim ảnh, hài kịch và cả kinh doanh.


Lệ Rơi chàng nông dân phút chốc bước lên "thảm đỏ".

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại và thời gian tới, Lệ Rơi sẽ càng bận rộn hơn nữa khi anh vừa khai trương quán ăn tại TP.HCM. Ngoài ra, Lệ Rơi còn hợp tác với những người bạn của mình để mở một Công ty Giải trí. Từ một chàng trai quê ngọng nghịu, nốt nhạc còn chưa biết, hát chênh phô nhịp gây cười của cộng đồng mạng,  bỗng chốc Lệ Rơi hiên ngang bước vào thế giới của xa hoa, hào nhoáng, ngợp sự xa xỉ. Con đường này, là con đường đến với vinh quang thảm đỏ hay chỉ toàn sự giễu nhại đầy thương hại?

Để giải đáp những “khúc cua đột biến” của Lệ Rơi, chúng tôi chỉ có thể gặp được người quản lý, người bạn, partner của anh. Khá bất ngờ, Quốc Thái chia sẻ mọi chuyện về hiện tượng Lệ Rơi một cách sảng khoái, thẳng thắn. Không chỉ lên án truyền thông, Quốc Thái còn lần đầu tiết lộ về giá cát xê cao ngất ngưởng của Lệ Rơi kể từ khi nổi tiếng đến nay.


Anh Quốc Thái và Lệ Rơi.

Vậy là anh đã định hướng con đường tiến sâu vào Showbiz cho Lệ Rơi?

Tất nhiên, ai cũng cần phải có một định hướng cho tương lai của mình, Lệ Rơi cũng vậy. Đâu phải cứ nhất thiết phải là nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên thì mới cần có một định hướng. Tôi và Hậu (tức Lệ Rơi) quen biết nhau từ trước vì cả hai anh em đều sinh sống tại Hà Nội. Sau khi Lệ Rơi nổi tiếng thì tôi bắt đầu giúp đỡ Lệ Rơi ở những công việc liên quan đến việc định hướng con đường sau này của Lệ Rơi.

Định hướng ấy cụ thể là gì?

kiếm tiền từ kinh doanh. Chúng tôi mở những quán ăn bình dân nhưng có tính đặc trưng riêng của Hà Nội để kiếm sống. Chúng tôi quy tụ những nghệ sĩ đường phố, những ai cùng đam mê, sở thích về đây về quây quần sống với nhau. Con đường kinh doanh chính là con đường hái ra tiền mà chúng tôi sẽ làm trong tương lai. 

Chỉ được vậy thôi sao?

Trời, có quá nhiều lời mời đóng phim, xuất hiện tại các show diễn đến nỗi chúng tôi phải liên tục từ chối. Công việc và thời gian hiện tại của Lệ Rơi hầu như đã kín lịch.


Người đứng đằng sau làm nên sự nổi tiếng bất ngờ của Lệ Rơi.

Tôi và Lệ Rơi đã thống nhất với nhau rằng, sẽ hạn chế sự xuất hiện của mình trước truyền thông và công chúng. Chúng tôi có phải nghệ sĩ đâu mà xuất hiện hoài.

Lệ Rơi có công việc riêng của mình. Cậu ấy kiếm tiền từ con đường khác chứ chẳng phải nhờ nhận các show diễn. Cái này không phải tôi quyết định mà do chính Lệ Rơi chọn. Với Lệ Rơi thì có những show diễn không có tiền thì vẫn vui vẻ tới vì bản thân cậu ấy không đặt nặng chuyện tiền bạc, không đến với showbiz bằng tiền. Nói ra sợ mọi người không tin chứ các show diễn gọi cho Lệ Rơi đều ở mức giá từ 30 đến 40 triệu đấy.


Theo anh Quốc Thái, "Muốn dùng tiền để mời Lệ Rơi thì hơi khó!”

Kenny Sang hay Quân Kun làm các trò lố để mong được nổi tiếng, tại sao Lệ Rơi lại muốn chối bỏ sự nổi tiếng của mình?

Tính của Lệ Rơi là vậy đấy! Nơi nào vui, nơi nào cậu ấy thật sự muốn đến thì sẽ đến. Cả tôi và Lệ Rơi đều đủ ý thức để thấy: mình chẳng phải là người của showbiz. Mà đã chẳng phải là người trong showbiz thì việc gì phải kiếm tiền từ đấy. 

Chúng tôi chẳng có nhu cầu về việc cứ ăn bám vào showbiz để kiếm chén cơm sống qua ngày. Có thời điểm nhiều bầu show mang đến tận nhà 100 triệu để mời Lệ Rơi xuất hiện nhưng cậu ấy vẫn một mực từ chối đấy thôi. Vì cậu ấy không muốn kiếm tiền từ showbiz.

Lệ Rơi có biết vì sao họ sẵn sàng đặt tiền giá cao vậy không?

Câu này thì ai cũng có thể trả lời được. Điều mà các bầu show quan tâm nhất chẳng phải là lợi nhuận sao? Tùy theo cái nhìn của mỗi người về hình tượng Lệ Rơi mà họ sẽ có những lời mời khác nhau, giá tiền khác nhau. Còn riêng tôi với Lệ Rơi vẫn giữ đúng quan điểm của mình từ trước đến nay đó là không kiếm tiền từ showbiz nên muốn dùng tiền để mời Lệ Rơi thì hơi khó.

Nhưng có oan không khi cái danh “Ca sĩ Lệ Rơi” xuất hiện nhan nhản?

Trong thời gian qua, truyền thông và dư luận thay nhau ném đá Lệ Rơi rồi gán ghép cho cậu ấy cái danh ca sĩ. Ngay từ đầu, truyền thông đã sai hoàn toàn khi định hướng cho dư luận một cái nhìn thiếu chuẩn xác về Lệ Rơi.Vì thiếu chuẩn xác nên Lệ Rơi mới bị ném đá đấy chứ. 

Sẵn tiện đây, tôi cũng chia sẻ luôn, mọi người đừng có cái nhìn hẹp hòi mà hãy nhìn nhận một cách văn hóa hơn về cái tên Lệ Rơi. Một người mang lại niềm vui cho công chúng thì rõ ràng xứng đáng được gọi là nghệ sĩ. Cái danh từ nghệ sĩ thật ra nó rộng lớn, bao quát hơn là ca sĩ. Có nghệ sĩ hài, nghệ sĩ kịch, nghệ sĩ đường phố…

Vậy nên, tôi thấy buồn cười khi mọi người cứ tự tung hô Lệ Rơi là ca sĩ rồi ném đá cậu ấy một cách mù quáng. Mong là từ nay đừng ai gọi Lệ Rơi là ca sĩ nữa, mà nên gọi là nghệ sĩ.

Anh thử lý giải kỹ xem nào?

Nếu là nghệ sĩ đường phố thì chỉ cần mang lại tiếng cười, niềm vui cho mọi người là thành công rồi. Còn ca sĩ thì buộc phải hát hay, buộc phải bị đánh giá, bị chê khi hát dở. 

Trường hợp Lệ Rơi thì ngược lại, cậu ấy chẳng bao giờ tự nhận mình là ca sĩ cả nhưng lại bị lên án hát chênh, phát phô. Một người đam mê ca hát, không kiếm tiền từ việc đi hát nhưng vẫn thích hát và hát chênh, hát phô có gì đáng lên án không? Ở cái thế giới này, có bao nhiêu tỉ người như Lệ Rơi rồi không lẽ mọi người tự ném đá nhau?

Không muốn kiếm tiền từ Showbiz nhưng sao các anh vẫn muốn Lệ Rơi được gọi là nghệ sĩ?

Quan điểm của tôi về vấn đề này là chỉ ai kiếm tiền từ nghệ thuật thì mới gọi là người của showbiz. Tôi lấy ví dụ như thế này, cụ Hà Thị Cầu, một nghệ sĩ đường phố (?) chả bao giờ xuất hiện trong showbiz, kiếm tiền từ đấy nhưng người ta vẫn kính trọng, tưởng nhớ cụ. Cụ vẫn là nghệ sĩ đấy nhưng có phải người của showbiz đâu?

Truyền thông, dư luận tốt nhất đừng gây áp lực cho những người như Lệ Rơi. Cứ để họ tự do thỏa mãn đam mê của mình đi thì mọi vấn đề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn việc hát hay, hát dở thì để dành phán xét cho những ai đang làm ca sĩ. 

Chúng ta lên án khi ai đó cố tình trục lợi từ showbiz thôi chứ những người đến với nghệ thuật trong sáng như Lệ Rơi thì đừng lên án hoặc không thích thì hãy lờ đi. Tóm lại, truyền thông lệch chuẩn hoàn toàn khi cứ gọi Lệ Rơi là ca sĩ.

Vậy sắp tới, Lệ Rơi cứ vẫn tham gia showbiz?

Đúng rồi! Chính xác là tham gia cho vui. 

Chúng tôi kiếm tiền từ kinh doanh và lấy tiền đấy để vui chơi cho thỏa cái đam mê của mình chứ chúng tôi không cố bám vào showbiz để kiếm tiền. Đấy là cái đặc biệt của chúng tôi là đi ngược lại con đường mà phần lớn mọi người trong showbiz đang đi. Chúng tôi yêu văn nghệ, yêu ca hát, yêu nghệ thuật và chúng tôi chơi với nó hết mình chứ không có nhu cầu kiếm tiền từ nó.

Không có nhu cầu kiếm tiền từ Sbiz, nhưng anh có thể liệt kê nhanh số tiền các anh kiếm được từ đấy không?

Cái này thì tôi bó tay. Tôi là người nhận lời cho Lệ Rơi tham gia phim, nhưng tôi với Lệ Rơi chưa một lần hỏi cát - xê và bên nhà sản xuất cũng chưa đề cập tới. Chúng tôi cảm thấy không quan trọng lắm về vấn đề này nên không quan tâm nhiều. Chúng tôi thấy vinh hạnh khi Lệ Rơi được tham gia vào phim, góp phần cho sự hoàn chỉnh của một tác phẩm nghệ thuật.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]