Cốc đựng nến mộc mạc mà độc đáo

Tạo thành từ những nguyên vật liệu đơn giản, cốc nến mang đến cho không gian một bầu không khí thân thuộc, mộc mạc mà không kém phần độc đáo, sang trọng.

0

 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

- 1 cốc thủy tinh
- 1 đoạn dây thừng hoặc dây gai nhỏ
- Kéo, keo nến (hoặc súng bắn keo càng tiện cho bạn hơn)
- Giấy bìa màu nâu hoặc xám
- Giấy bóng mờ hoặc giấy loại càng mỏng, xốp càng tốt
- Dây thép nhỏ.
 

Bước 1:

Cắt 3 đoạn dây thừng, kích thước khoảng 25 – 30cm tùy kích thước cốc của bạn. Thông thường, nó dài hơn chiều cao cốc khoảng 5 – 10cm. Sau đó gấp đôi đoạn dây lại.

 

Bước 2:

Sử dụng ba đoạn dây vừa cắt để tạo hình xoắn ốc. Xếp đoạn thứ nhất thành hình xoắn ốc, ½ đoạn cuối không xếp tròn lại mà mở ra. Dùng súng bắn keo hoặc keo nến để cố định chúng lại và tạo dáng chắc chắn. Đoạn thứ hai tiếp tục từ vị trí mở này, xoáy tròn và mở ra tương tự nhưng ở 1/3 vòng tròn tiếp theo. Lặp lại với đoạn dây thứ ba cho đến khi bạn được một chân đế xòe ra như hình bên.

 

Bước 3:

Sau khi đã đính keo, nếu mặt đế vừa tạo có quá nhiều keo nến lộ ra thì bạn có thể lật lại để sử dụng mặt kia. Vì vậy trong lúc đính, nhớ đừng để dây keo ra quá nhiều khiến chân đế xấu đi nhé! Lấy dây thép nhỏ luồn vào thân thừng xòe ra ngoài để nó cứng và dễ tạo hình hơn.

Tuy nhiên cách cuốn có chút tiểu xảo. Bạn không quấn quanh thân thừng mà luồn sợi thép vào lõi rỗng bên trong của dây. Bạn dùng tay khẽ xoáy đầu thừng, để nó lộ ra khe hở ở đầu đoạn rồi luồn sợi thép vào. Từ điểm này cứ thế xoắn thép theo vòng xoắn của dây, lần lượt cho đến khi hết sợi dây. Bằng cách này bạn sẽ kín đáo giấu được sợi thép nhỏ.

 

Bước 5:

Đặt cốc thủy tinh lên chân đế vừa tạo, dùng tay bẻ cong những đoạn thừng thừa ra khỏi đáy cốc để chúng ôm lấy thân cốc, để một vài đoạn hơi xòe ra cho tự nhiên nhé!

 

Bước 6:

Để làm cho sợi dây thừng tỏa ra như nhánh cây, bạn tháo riêng từng sợi rồi lại thắt chúng lại bằng nút thắt cà vạt rồi uốn chúng xòe ra.

 

Bước 7:

Cắt những tấm bìa cứng thành hình chiếc lá, bạn có thể sơn vẽ hoặc để màu nguyên bản tùy ý. Vẻ mộc mạc của màu tự nhiên trong trường hợp này lại phù hợp với chất liệu và vật liệu sử dụng.

 

Bước 8:

Để gắn những chiếc lá lên “cành” dây thừng, hơi uốn cong một bên nhọn của lá, quết một ít keo nóng và gắn nó vào đoạn cuối của sợi dây thừng. Giữ một lúc cho lá và dây dính chặt với nhau.

 

Bước 9:

Để làm những bông hoa, bạn cắt từng đoạn dây thừng nhỏ, kích thước bằng chiều cao cốc ± 2 cm. Sau đó thắt nút ở gần cuối đoạn dây thừng, thừa lại một đoạn khoảng 1 cm (dài hơn một chút cũng được nhưng phải phù hợp với độ dài cánh hoa) để làm “nhụy” hoa.

 

Bước 10:

Cắt giấy bóng mờ thành từng đoạn dài kích thước 8cm x 40 cm. Dùng tay giữ một góc của dải giấy, xếp nếp lần lượt cho đến hết dải theo chiều dọc tạo thành bèo nhún, giữ chặt nó bằng tay của bạn.

 

Bước 11:

Bôi một ít keo nóng lên đầu đoạn dây, ở vị trí dưới phần thắt nút ở bước 9 rồi đặt đầu dải xếp nếp vừa tạo lên, quấn quanh thân thừng và kết thúc bằng một chút keo nữa để cố định.

 

Những bông hoa đã hoàn tất. Bạn có thể trang trí nó cho chân nến thêm xinh rồi đấy! Bạn có thể gắn trực tiếp lên đoạn thừng bằng keo nến hoặc xung quanh thân cốc bằng dây gai.

Sự hiện diện của những chiếc cốc nến handmade sẽ giúp bàn ăn hay góc nhà bạn trở nên ấm cúng và gần gũi hơn nhiều đấy!

 

Tạo thành từ những nguyên vật liệu tự nhiên, đơn giản nhưng chân nến trông lại rất lạ mắt, mang đến cho không gian một bầu không khí thân thuộc, mộc mạc mà không kém phần độc đáo, sang trọng.
 
 
Chúc các bạn thành công nhé!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]