Coi chừng “teen” bị hội chứng rối loạn giận dữ

0

Các chuyên gia gọi đó là tình trạng rối loạn bùng nổ thất thường, không thể chẩn đoán và khó xử lý.

Gần 2/3 thanh thiếu niên ở Mỹ đã bị cơn giận dữ ám ảnh ít nhất một lần đến mức đập phá đồ đạc hoặc đe dọa hoặc tấn công người khác. 1/12 trẻ em Mỹ gặp hội chứng này, rõ nét nhất vào cuối thời kỳ niên thiếu.

Ảnh: Internet

Theo trưởng nhóm nghiên cứu GS Ronald Kessler – ĐH Y Harvard (Boston), đây là một trong những rối loạn vị thành niên phổ biến nhất ở Mỹ. Hội chứng này đã bị các BS chuyên ngành tâm thần – tâm lý bỏ qua. Nếu hội chứng này kéo dài đến tuổi trưởng thành có thể dẫn đến trầm cảm và tình trạng nghiện rượu hoặc hút chích ma túy.

GS. Kessler khuyến cáo, nhiều thanh thiếu niên mắc chứng giận dữ thất thường này có cha mẹ theo khuynh hướng bạo lực hoặc các bà mẹ bị rối loạn hoảng sợ. Hội chứng này còn thường xảy ra ở những đứa trẻ không sống gần cha mẹ ruột hoặc các anh chị em ruột.

Trẻ em trong những gia đình này có thể cho rằng tức giận là một phản ứng được chấp nhận để giải quyết mọi vấn đề. Hơn 1/3 những thiếu niên được chẩn đoán bị “thịnh nộ mãn tính” đã tiếp nhận điều trị tâm lý, nhưng chỉ 6,5% được điều trị đặc biệt để kiểm soát cơn tức giận.

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu của GS Kessler đã thu thập dữ liệu điều tra Quốc gia Mỹ về hành vi tuổi vị thành niên trong độ tuổi 13-17. Thông tin được cung cấp bởi gần 6.500 cặp cha mẹ có con đang ở tuổi vị thành niên. Báo cáo được công bố vào đầu tháng 7/2012 trên tạp chí chuyên ngành tâm thần học Archives of General Psychiatry.

Nhóm nghiên cứu tin rằng chương trình phòng chống bạo lực học đường có thể giúp phát hiện sớm những trẻ mắc hội chứng này.

BACSI.com (Theo Phụ nữ TPHCM)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]