Còi xương | Ung thư

0
Bác sĩ cho cháu hỏi, năm nay cháu 20 tuổi, năm ngoái (2014) đã có khoảng thời gian giữa năm cháu 55kg (cháu cao 1,5m), đến cuối năm về tết cháu (53kg) từ đó cho đến nay cháu giảm còn 45kg (cháu không ăn kiêng hay dùng bất kì loại thuốc nào). Mọi người hay nói đùa giảm cân nhanh là giai đoạn đầu cua ung thư, cháu đang rất lo lắng, các triệu chứng cháu hay bị như chóng mặt, thi thoảng có đau đầu, đói nhưng không muốn ăn và ăn không được nhiều (có đói đến mấy thì ăn chỉ vài thìa cơm là cảm thấy ngớn và không muốn ăn). Vài năm trước cháu hay bị chảy máu cam bất thường nhưng khi di khám thì Bác sĩ bảo chỉ bị viêm xoang cháu uống thuốc 3 tháng tới giờ thì không còn chảy máu cam nữa. Cách đây 8 tháng cháu có đi hiến máu, kết qua trả về bình thường, nhưng dạo gần đây do sụt cân quá nhanh nên gia đình bảo cháu đi khám. Cháu sợ bị ung thư Bác sĩ cho cháu xin lời khuyên và lên đi khám gì như xét nghiệm máu, X-Quang. Cháu cám ơn ạ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]