Colombia – Uruguay: Ai thích nghi tốt hơn?

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến Colombia và Uruguay, người ta thường nói tới hai chân sút, hai ngôi sao sáng nhất: Luis Suarez – Radamel Falcao. Đáng buồn là cả hai đội tuyển đã và đang phải làm quen với cuộc sống không có họ.

0

Trận đấu này vì thế sẽ là thuốc thử liều cao xem đội nào có sức chống chọi tốt hơn với thử thách.

World Cup 2014 đã chính thức sớm khép lại với Suarez, sau khi cầu thủ này nhận án cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 4 tháng và bị treo giò 9 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia vì hành động cắn vào vai Chiellini trong trận Italy gặp Uruguay. Điều này đồng nghĩa Uruguay sẽ mất đi một trong những họng súng nguy hiểm nhất nơi hàng công.

Thực ra, Uruguay từng trải qua bài kiểm tra đầu tiên khi không có Suarez, đó là trận mở màn vòng bảng World Cup với Costa Rica. Ở trận đấu đó, tiền đạo đang chơi cho Liverpool chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối nên không được thi đấu một phút nào. Đáng buồn là hàng công của Uruguay đã không làm tốt nhiệm vụ, với chỉ một bàn từ chấm phạt đền của Cavani, khiến cho họ bất ngờ sảy chân trước Costa Rica. Chỉ đến khi Suarez trở lại và tỏa sáng rực rỡ ở trận gặp Anh, Uruguay mới tìm thấy con đường vượt qua vòng bảng. Đó quả là một tín hiệu đáng lo ngại khi mà Colombia có trình độ cao hơn hẳn Costa Rica.

Trong khi đó, với Colombia, không có Falcao cũng chẳng phải là một thảm họa quá lớn. Tiền đạo thuộc biên chế Monaco đã không kịp trở lại trạng thái tốt nhất để cùng các đồng đội có mặt tại Brazil mùa Hè này. Nhưng sức mạnh hàng công của đội tuyển Colombia không hề suy giảm, bằng chứng là thành tích toàn thắng ở vòng bảng cùng với 9 bàn thắng ghi được.

Khi Falcao vắng mặt, điểm nhấn trong lối chơi của Colombia thuộc về tiền đạo cánh James Rodriguez. Anh đã ghi 3 bàn và kiến tạo 2 đường chuyền cho các đồng đội lập công ở vòng bảng vừa qua. Việc Colombia thích nghi tình thế tốt hơn so với Uruguay giúp họ chiếm lợi thế trong cuộc chiến nội bộ của bóng đá Nam Mỹ đêm nay.

Đội hình dự kiến

Colombia: Ospina - Zuniga, Yepes, Zapata, Armero - Sanchez, Cuadrado, Aguilar - Rodriguez, Gutierrez, Ibarbo.

Uruguay: Muslera – Caceres, Lugano, Godin, Pereira - Gargano, Arevalo, Rodriguez - Forlan, Cavani, Stuani.

Dự đoán: 2-1


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]