Con chỉ bú mẹ, không ăn sữa ngoài liệu có đủ dinh dưỡng

15.6088

Bé trai nhà em 10 tháng tuổi, nặng 8,5 kg. Tháng đầu tiên mẹ chưa đủ sữa, bé ti bình không vấn đề gì. Đến tháng thứ hai, bé bú bình ít dần.

Hiện bé hoàn toàn không bú bình và chỉ thích ti mẹ vì mẹ ở nhà chăm con. Ngoài ra cháu vẫn ăn dặm ngày 4 bữa cháo bột như bình thường. Nếu không dùng thêm sữa công thức liệu có đủ chất dinh dưỡng cho bé không? Bé nhà em có bị thiếu cân không? (Hà Mai)

Ảnh minh họa: Healthmeup.com.

Trả lời

Chào bạn,

Trung bình bé trai 10 tháng có cân nặng là 9,2 kg. Bé nhà bạn có cân nặng ở mức trung bình thấp. Năm đầu tiên, sữa là thức ăn rất quan trọng với bé. Đối với trẻ, 6 tháng đầu tiên cần được bú mẹ hoàn toàn vì sữa mẹ dễ tiêu hóa, hấp thu, bé lại nhận được các kháng thể từ mẹ truyền sang giúp tăng sức đề kháng phòng chống lại bệnh tật. Có thể khi mới sinh bạn cho bé bú chưa đúng cách nên bé chưa nhận được đủ sữa từ mẹ.

Từ 6 tháng trở đi số lượng sữa cũng như kháng thể ở sữa mẹ giảm dần nhưng vẫn rất tốt đối với trẻ. Lúc này mỗi ngày bé cần 500-700ml sữa và tập ăn bổ sung bột, cháo và hoa quả thì sẽ đáp ứng đủ nhu cầu. Bạn đang có điều kiện ở nhà chăm bé thì nên tận dụng cho bé bú mẹ. Lưu ý khi cho con bú, bé cần ngậm sâu vào quầng đen núm vú mẹ. Mỗi lần bú 20-30 phút, cho bé bú hết bầu sữa thứ nhất mới chuyển sang bú tiếp bầu thứ hai để tận dụng nguồn sữa đặc cuối bầu. Khi nào bé bú no tự bé sẽ nhả ti mẹ, ngủ ngoan và vẻ mặt thoải mái.

Nếu bé bú mà không đủ thường bé hay quấy khóc, hay mút môi, hoặc mút tay, chốc chốc lại rúc ti mẹ đòi bú dẫn đến bé no không ra no, đói không ra đói, lúc nào cũng ngang dạ dẫn đến bé không muốn ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài sữa mẹ, bạn có thể tập cho bé bổ sung thêm sản phẩm của sữa như sữa chua, phomai cũng rất tốt cho bé. Trường hợp bạn không đủ sữa mẹ thì mới cho bé ăn thêm sữa công thức.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi
Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]