Côn Đảo – Thiên đường du lịch biển

Cũng giống như người dân phương Nam luôn mong muốn về với thủ đô Hà Nội, khám phá Hạ Long, Sapa, Cát Bà với những điều thú vị, hấp dẫn, thì hiện nay xu hướng du lịch đến vùng đất phương Nam của du khách phía Bắc cũng đang rất thịnh hành.

0

Trong các điểm đến ở phương Nam, bạn đừng bỏ qua Côn Đảo nơi ghi dấu tích lịch sử hào hùng của người dân Việt Nam. Không chỉ có vậy, địa danh này còn được mệnh danh là thiên đường du lịch biển với không gian bình yên của biển, núi và sự hiền hòa, thân thiện của những người dân phương Nam.

Nằm cách Vũng Tàu khoảng 97 hải lý (1 hải lý tương đương 1,852 km), trước thế kỷ XX, địa danh này còn được là đảo Côn Lôn và người Pháp gọi tên là  Poulo Condor. Năm 1977, tên gọi Côn Đảo chính thức ra đời. Hiện nay Côn Đảo là huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vào năm 2011, hòn đảo này đã chính thức được Lonely Planet bình chọn là một trong 10 hòn đảo hoang sơ và quyến rũ nhất hành tinh.

Với diện tích nhỏ, Côn Đảo có chiều dài chỉ khoảng 10 km và chiều rộng khoảng 3 km đây là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử quan trọng của quốc gia như Cụm di tích Nhà tù Côn Đảo, Bảo tàng (hay Dinh Chúa đảo), Cầu Tàu 914, Chuồng cọp, cầu Ma Thiên Lãnh, khu biệt giam chuồng Bò, Miếu Bà Phi Yến cùng nhiều điểm thăm như Cảng Bến Đầm, tham quan khu nuôn ngọc trai Côn Đảo, chùa núi Một…  

Dinh Chúa đảo.

Chùa núi Một.

Tại trung tâm thị trấn Côn Đảo là nơi tập trung nhiều khu vực hành chính và các dịch vụ du lịch. Trong đó Côn Đảo Resort là một trong những resort được du khách đánh giá cao về chất lượng và sự phục vụ.   

Về giao thông, đến với Côn Đảo hiện nay du khách có hai lựa chọn về hình thức di chuyển: Nếu đi bằng đường biển bạn có thể xuất phát từ Cảng Cát Lỡ (Vũng Tàu), sau đó đến Côn Đảo bằng tàu Côn Đảo 9 và Côn Đảo 10. Tuy nhiên lịch khởi hành thường xuyên gián đoạn do thời tiết. Thời gian di chuyển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo khoảng 12 giờ đồng hồ.

Với tuyến đường hàng không, sân bay phục vụ vận chuyển hành khách tại Côn Đảo là Sân bay Cỏ Ống. Năm 2011, hãng không Air Mekong đã mở đường bay Tp.HCM đi Côn Đảo. Từ ngày 6/9/2011, đường bay Côn Đảo - Hà Nội cũng đã được mở thêm với tần suất 3 chuyến/tuần. Với đường bay thẳng, du khách sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn khi khám phá điểm đến xinh đẹp này.


Hiện nay, với sự hợp tác của hãng lữ hàng Vietravel và Air MeKong chỉ với 8.490.000 đồng, du khách sẽ có một kỳ nghỉ lý tưởng và lãng mạn với vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ của những bờ cát trắng bên những hàng dừa xanh mát của Côn Đảo.


Hoài Thu


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]