Ít đồ chơi cũng giúp con thông minh
Mua đồ chơi cho con là điều mà bất cứ bà mẹ nào cũng háo hức. Với tâm lý muốn thể hiện tình yêu với con, lại nghĩ “thời xưa mình đã thiếu thốn đủ rồi”, rất nhiều chị em lao vào cuộc chiến mua những loại đồ chơi đắt nhất và đẹp nhất dành cho con mình. Trẻ con thì “dễ tính” lắm. Với chúng, đồ chơi càng nhiều…càng ít. Vậy nhưng thế không có nghĩ ta nên mua đồ chơi vô tội vạ cho con.
Chính những khi quá buồn chán với việc chơi mãi những đồ chơi cũ, trẻ con sẽ lại càng nghĩ thêm nhiều cách chơi mới. Sách truyện cũng vậy, đọc đi đọc lại cũng đã khiến những kiến thức ấy ngấm vào trí óc trẻ một cách vô cùng tự nhiên. Những món đồ chơi đơn giản như các hình khối, đất nặn tuy ít và đơn giản nhưng càng ít đồ chơi, bé sẽ càng phát huy được khả năng sáng tạo. Bí quyết này là một trong những phương pháp dạy con nổi tiếng của mẹ Pháp.