Con trai cắt quy đầu ít mắc ung thư hơn

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra con trai cắt bao quy đầu trước lần quan hệ đầu tiên sẽ ít có nguy cơ mắc ung thư tiền liệt tuyến hơn về sau.

15.5985
>>

 
Những nam giới đã cắt bao quy đầu trước khi có quan hệ tình dục sẽ giảm được nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: Shutterstoc
 
Theo LiveSience, các nhà nghiên cứu ở Đại học Washington của Mỹ đã khảo sát 1754 nam giới mắc ung thư tiền liệt tuyến và 1645 nam giới tương tự nhưng không mắc ung thư đó. Họ phát hiện ra rằng những người đã cắt ung thư trước lần đầu quan hệ tình dục ít có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt đến 15% hơn những người còn lại.

“Những dữ liệu này cho thấy cơ chế khả thi về mặt sinh học do việc cắt bao quy đầu mang lại đối với việc giảm thiểu nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt”, nghiên cứu viên Jonathan Wright, giáo sư dự khuyết về chuyên khoa tiết niệu tại Trường Y Đại học Washington khẳng định.

Tuy nhiên, lý do giải thích cơ chế này có thể là những người không cắt bao quy đầu thường dễ bị lây nhiễm bệnh tật qua đường tình dục hơn. Rồi chứng viêm từ việc lây nhiễm đó có thể lại là mầm mống của ung thư tuyến tiền liệt.

Tiến sỹ Durado Brooks thuộc Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ nhận xét: “Đối với những bậc phụ huynh quan tâm đến lợi ích của việc cắt bao quy đầu, thì khả năng giảm thiểu nguy cơ ung thư là một lợi ích rất thuyết phục”.

“Tôi cho rằng tùy các vị cha mẹ quyết định có cắt cho con họ hay không”, Brooks lưu ý. các tổ chức y tế chưa từng nói rằng đây nên là hành động phổ cập, chủ yếu bởi quá trình này khá phức tạp, tuy họ đã chỉ ra một số lợi ích nhỏ vụn từ việc cắt bao quy đầu.

Và chỉ những nam giới đã cắt bao quy đầu trước khi có quan hệ tình dục thì mới giảm được nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Hơn nữa, một điều đáng quan tâm ở nghiên cứu mới nằm ở tỉ lệ lớn những nam giới cắt bao quy đầu khi đã trưởng thành sẽ mắc ung thư tiền liệt.

Đàn ông đã qua tuổi dậy mới cắt bao quy đầu thì sẽ dễ mắc ung thư tiền liệt hơn có lẽ bởi vì bị tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh tật qua đường tình dục. “Cắt bao quy đầu sau lần đầu quan hệ nghĩa là có lẽ nam giới đã từng tiếp xúc với một loại bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục rồi, và có lẽ dương vật đã bị viêm sưng.”, Brian Morris, giáo sư tại Đại học Sydney, Úc.
AloBacsi.vn  (Theo VietNamNet)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]