Côn trùng: Không được chủ quan khi đi du lịch

Hiểu biết và tự bảo vệ mình trước sự tấn công của côn trùng là kiến thức du khách cần trang bị.

15.5715

Trước khi đi du lịch bất cứ đâu, chắc chắn bạn phải tìm hiểu kỹ lưỡng về nơi mình sẽ đến. Đặc biệt, đối với các nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm như ở Việt Nam hay các nước Đông Nam Á khác thì khách du lịch cần hết sức thận trọng với côn trùng. Côn trùng không chỉ làm ảnh hưởng tới cuộc dạo chơi của bạn mà còn có thể để lại nhiều hậu quả về sau.

Việt Nam có nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách từ trong nước đến khắp thế giới, vậy nên khách du lịch cần có sự hiểu biết và biết tự bảo vệ mình trước sự tấn công của côn trùng.

Người dân Việt Nam không lạ lẫm gì với sự có mặt của hàng trăm loại côn trùng trong cuộc sống hàng ngày, tuy vậy mà họ vẫn bị tấn công. Thường gặp nhất có thể bị đốt, cắn, trích, dị ứng với lông, phấn côn trùng. Nguy hiểm hơn là bị nhiều loại côn trùng chui vào tai, mũi, thậm chí là cơ quan sinh dục.

Những loài côn trùng nhiệt đới có thể lạ lẫm với nhiều du khách nước ngoài. Đã có rất nhiều trường hợp du khách bị côn trùng tấn công. Gần đây nhất và nổi bật nhất phải kể đến cô gái người Anh bị đỉa chui vào mũi. Daniela Liverani đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra một con đỉa dài đến 7,5 cm nằm trong mũi của mình! Trước đó, cô đã có một chuyến du lịch ở khu vực Đông Nam Á và thật không may lại mang về 'chú' đỉa này trong cơ thể. Cô đã phải đến bệnh viện để gắp sinh vật này ra khỏi mũi.

Cô gái bị đỉa dài 7,5cm chui vào mũi (Ảnh minh họa)

Đó mới chỉ là một câu chuyện điển hình trong những vụ khách du lịch bị côn trùng, ký sinh trùng tấn công. Nhưng, bạn có thực sự ý thức được tác hại của những con vật nhỏ bé này?

Đơn giản nhất là chúng gây hoảng loạn trong tâm lý bởi đa phần những loài vật này có hình dạng gớm ghiếc như đỉa, vắt, sâu bọ... Điều này ảnh hưởng đến cả chuyến du lịch hấp dẫn của bạn.

Khi bị các loại côn trùng này tấn công, chất độc từ vết cắn, trích... sẽ gây ra những phản ứng khác nhau trong cơ thể. Nhiều vết cắn gây chảy máu, rất khó ngừng như đỉa, vắt. Tại vết ngứa, nạn nhân sẽ có cảm giác ngứa bứt rứt, đau nhẹ. Một số loại khác như ong, ruồi lại làm vết bị trích sưng to, đau buốt, ngứa ngáy, thậm chí là sốt cao. Những loài có lông hay phấn như sâu bọ, bướm lại gây dị ứng mẩn đỏ, ngứa ngáy bứt rứt tại vùng da tiếp xúc.

Nếu bị những sinh vật này xâm nhập vào tai, mũi, hậu môn, cơ quan sinh dục thì mức độ nguy hiểm tăng gấp nhiều lần. Triệu chứng là cảm giác khó chịu như có gì đó chạy trong người, chảy máu ra ngoài... Nếu không phát hiện ra sớm, để chúng tiến sâu vào cơ thể có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.

Vậy làm sao để phòng tránh những côn trùng đó? Đừng để đến lúc bị côn trùng tấn công rồi bạn mới nghĩ đến việc chữa trị và phòng tránh.

Hãy cùng tham khảo những 'chiêu bài' sau để chúng tránh xa bạn ra nhé.

Có nhiều loài côn trùng còn hút cả máu như đỉa (Ảnh minh họa)

Trang phục

Bạn nên chuẩn bị những trang phục kín đáo, không quá bó sát để côn trùng khó tiếp xúc với cơ thể. Nên đeo giày và tất cao cổ, thấm mồ hôi tốt, nếu bạn tìm mua được loại tất chống côn trùng thì càng tốt.

Tạo 'áo giáp' cho cơ thể

Bạn không nên bỏ qua các loại kem bôi chống côn trùng như kem chống muỗi có thể mua được ở bất kỳ hiệu thuốc nào. Cẩn thận hơn, bạn có thể uống vài viên B1 (liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ) khiến cơ thể tiết ra mùi thuốc làm nhiều loại côn trùng sợ.

Biện pháp dân gian

Dân gian có nhiều mẹo khiến côn trùng phải tránh xa bạn. Mang theo tỏi, xả có thể xua đuổi được nhiều loại côn trùng như muỗi, sâu bọ. Rửa qua chân bằng nước muỗi loãng, có thể mang theo chai nước muối loãng để chống lại các loài hút máu như vắt, đỉa. Bạn có thể dùng nước bọt của mình để thoa vào vết thương côn trùng cắn để cầm máu, giảm ngứa.

Bên cạnh các công tác chuẩn bị cho cuộc dã ngoại nói trên, trong khi đi du lịch, bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Không ngồi lâu ở những nơi có không khí ẩm thấp, tối tăm; không ngồi lên những cây gỗ mục, lá khô bởi đó là nơi trú ngụ của rất nhiều loại côn trùng. Cố gắng giữ gìn cơ thể sạch sẽ nhất để tránh mùi cơ thể hấp dẫn côn trùng.

>>Xem thêm:

Ngọc Huyền (TH)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]